Những bệnh nhi đón Noel với kim tiêm, dây chuyền dịch

Nhiều bệnh nhân máu khó đông tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã được đón Noel sớm đầy ý nghĩa.

15.5654

Tối 21/12, với chủ đề "Giáng sinh 2013 tèng téng teng", câu lạc bộ Niềm tin và Hy vọng phối hợp Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Giáng sinh sớm cho 300 bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Nhiều bệnh nhi đi đón Giáng sinh sớm cùng những chai thuốc kháng sinh và ống truyền. Đối với các em nhỏ ở đây, đó là những thứ sẽ phải gắn bó suốt đời.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai - Trưởng khoa Hemophilia của Viện huyết học - hiện tại viện đang điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân máu khó đông, trong đó hơn nửa là trẻ em. Triệu chứng của bệnh này là đau nhức tất cả các bộ phận cơ thể, đặc biệt là các cơ, khớp và chảy máu cam, chân răng, khó cầm máu... Nếu không được can thiệp sớm và đều đặn, bệnh nhân sẽ tử vong.

Em Tuấn (giữa) người Thanh Hóa đang điều trị tại khoa Hemophilia, hôm nay cũng là sinh nhật của em. Tuấn đến tham gia Giáng sinh cùng các bạn với kim tiêm truyền thuốc vẫn còn trên tay.

Bé Ngân, 3 tuổi, đang điều trị tại khoa Nhi đi đón Noel cùng mẹ.

Dù mệt mỏi nhưng bé Thanh, 5 tuổi, vẫn cố đứng dậy để theo dõi các tiết mục văn nghệ.

Trong khi đó, do quá mệt mỏi với việc truyền thuốc, nhiều bệnh nhi khác chỉ ngồi một chỗ, ngại tiếp xúc với người lạ.

Nam giới dễ mắc bệnh máu khó đông hơn nữ. Nguyên nhân do di truyền chiếm 1/3, còn lại là do gene bị tổn thương không xuất được chất đông máu.

Rất nhiều em nhỏ được trình diễn thời trang. Đúng như lời một tình nguyện viên nói: "Các em đã thực sự làm chủ sân khấu cuộc đời mình".

Được ông già Noel tặng quà.

Bệnh nhân máu khó đông phải sống với bệnh cả đời, khó có điều kiện được vui vẻ, giao lưu với bên ngoài.

Bé Lam may mắn được tặng quà Noel và rinh 2 quả bóng bay về.

Nhiều phụ huynh, người nhà vui vẻ đón Giáng sinh sớm cùng các bé.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]