Những cách chữa bệnh lạ đời và “điên rồ” nhất thế giới

Bên cạnh những cách chữa bệnh bằng thuốc như thông thường, nhiều người dân trên thế giới còn chữa bệnh bằng những cách không giống ai.

15.6023

Ngày nay, mỗi khi đau ốm, chúng ta thường tìm đến bệnh viện và được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, nhiều nơi trên thế giới có những phương pháp chữa bệnh kì lạ. Tất nhiên, vẫn có những phương pháp có tác dụng nhưng không phải tất cả đều vậy.

Nuốt cá sống chữa bệnh hen

Đây là phương pháp được thực hiện bởi 200 thành viên của gia đình Goud ở Hyderabad, Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Họ dùng những con cá mòi nhỏ dài khoảng 5 cm đã được bôi sẵn lớp chất bột vàng – một hỗn hợp gia vị bí mật không thể tiết lộ của 200 thành viên trong gia đình Goud – cho những người bị hen suyễn.

Theo gia đình Goud, công thức bột được một vị thánh Hindu “ban cho” cách đây 170 năm trước và có tác dụng chữa hen rất tốt, được dùng trong suốt 166 năm qua. Tuy nhiên, các nhà nhân quyền cho rằng đây là phương pháp phản khoa học.

Ủ ấm người trong xác cá voi

Đây là phương pháp chữa bệnh thấp khớp kỳ lạ, xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ 20. Nó có nguồn gốc bắt đầu ở thị trấn Eden, bang New South Wales, Úc. 

Theo đó, khi xác của một con cá voi bị trôi dạt vào bờ, người ta sẽ khoét một lỗ sâu ở cơ thể cá, sau đó đưa bệnh nhân thấp khớp vào trong, đầu ra ngoài. Bệnh nhân ở trong đó 30 giờ đồng hồ và triệu chứng đau sẽ giảm sút, có tác dụng tới tận 1 năm.

Theo các nhà khoa học, việc sức nóng và khí gas tạo ra từ sự phân hủy cái xác cá có tác dụng giảm đau cho bệnh nhân thấp khớp. Tuy vậy, họ vẫn chưa nghiên cứu chi tiết vấn đề này.

Uống nước pha phân súc vật

Nếu như tại Việt Nam, phân cừu, bò… chỉ để bón ruộng thì tại ngôi làng Jinshi, nằm ở Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nó là phương thuốc trị bệnh “thần kì”.

Theo đó, việc trị bệnh bằng phân được phát hiện bởi cụ bà Ma, vốn mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bà đã uống nước có pha phân bò do một thầy lang trong vùng “mách” và bệnh tình thuyên giảm một cách thần kì.

Theo những người dân nơi đây, phân được thu trong trạng thái “tươi” và được phơi khô, rang lên rồi xay nhuyễn thành bột. Khi uống sẽ hòa tan với nước. Rất nhiều người đã khỏi bệnh bằng cách này.

Hiện vẫn chưa có ý kiến nào từ các nhà khoa học về cách trị bệnh kì lạ này.

Nước tiểu của bò cái "còn trinh"

Từ bao đời, bò cái là linh vật của đạo Hindu. Và nhiều năm nay, một bộ phận người dân theo đạo Hinđu sống tại Agra, Ấn Độ tin rằng, uống nước tiểu của con bò cái còn trinh tiết sẽ giúp họ chữa được bách bệnh.

Vào mỗi buổi sáng, trang trại gia súc DD Singhal, thành phố Agra có nuôi sẵn những “cô bò còn trinh” là nơi cung cấp nước tiểu cho cả làng. Hiện trang trại đã hoạt động hơn 12 năm nay.

Theo quan niệm người dân, nước tiểu tốt nhất là được lấy từ con bò còn trinh tiết và lấy vào thời điểm trước mặt trời mọc. Họ tin rằng uống nước tiểu bò chữa được các căn bệnh như ung thư, tiểu đường, u bướu, lao, dạ dày… hay thậm chí là hói đầu.

Dùng roi đánh vào mông

Đây được xem là đột phá của y học dành cho những người nghiện một thứ gì đó. Bằng cách đánh trực tiếp lên cơ thể bằng roi, người bệnh có thể dần khỏi bệnh.

Theo bác sĩ Sergei Speransky - Trưởng khoa Nghiên cứu Sinh vật học tại Học viện Y dược Novosibirsk, “cha đẻ” của phương pháp này - việc đánh vào người có tác dụng kháng cự lại những cơn nghiện, khuynh hướng tự tử và rối loạn tinh thần.

Tùy trường hợp, bệnh nhân sẽ đánh số lượng roi nhất định. Được biết, mỗi liệu trình đánh bằng roi và tư vấn có giá 3.000 rúp (khoảng 1,6 triệu đồng).

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]