Những căn bệnh có "một không hai" kỳ dị nhất thế giới

Những căn bệnh quái dị không biết nguyên nhân, hoặc biết nguyên nhân nhưng không có cách nào để thay đổi. Những căn bệnh đặc biệt này xuất hiện ở trẻ nhỏ và phụ nữ khiến họ tự ti vào cuộc sống. Nhiều người chọn con đường sống ẩn dật để không phải chịu nhiều tổn thương.

15.6089

Những căn bệnh quái dị không biết nguyên nhân, hoặc biết nguyên nhân nhưng không có cách nào để thay đổi. Những căn bệnh đặc biệt này xuất hiện ở trẻ nhỏ và phụ nữ khiến họ tự ti vào cuộc sống. Nhiều người chọn con đường sống ẩn dật để không phải chịu nhiều tổn thương.

Bú sữa mẹ là tử vong

Đây là chứng dối loạn chuyển hóa bẩm sinh, sự bất thường về chuyển hóa các chất trong cơ thể. Thông thường thức ăn vào cơ thể tồn tại dưới 3 dạng: đường, đạm, mỡ. Chúng được chuyển hóa đi nuôi cơ thể nhưng vì thiếu các enzyme (hoặc các chất đồng vận và các yếu tố xúc tác) làm cho quá trình chuyển hóa bị tắc nghẽn. Do đó, khi trẻ ăn thức ăn có loại chất trên, hoặc mẹ ăn rồi cho con bú, cơ thể trẻ không chuyển hóa được dẫn đến nhiễm độc các chất trung gian trên chỗ tắc hoặc sinh ra thiếu hụt năng lượng.


Một trường hợp một bé gái 9 tháng tuổi, ở Hải Phòng bị bệnh RLCH nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu là một ví dụ. Gia đình cho biết từ khi 3 tháng tuổi, cứ nửa tháng là bé bị một đợt nôn, sức khỏe yếu dần. Sau khi được cấp cứu, bé được chỉ định hạn chế bú sữa mẹ và kèm theo sữa đặc biệt của bệnh viện. 

Một trường hợp khác (bé 9 tháng tuổi) cũng ở Hải Phòng nhập viện trong tình trạng ỉa chảy, hôn mê sâu, da bị tổn thương nặng. Gia đình cho biết, người chị song sinh với bé này đổ bệnh cùng thời điểm với em và đã chết ở bệnh viện tỉnh. Trước đó, một người anh trai cũng chết khi được 11 tháng tuổi với các dấu hiệu tương tự.

Mất cảm giác muốn ăn ở trẻ

Sau một đêm, cảm giác muốn ăn của cậu bé 12 tuổi này đã biến mất mà không báo trước. Trước đó cậu chỉ ăn duy nhất một chiếc bánh pizza và một ly kem.Landon từ một cậu bé tràn đầy năng lượng, thích đi ra ngoài trên chiếc xe đạp của mình và chơi trong công viên với bạn bè và em trai, giờ đây cậu bé trở nên yếu ớt và bị chóng mặt gần như 24 giờ một ngày.


Cha mẹ của Landon, Michael và Debbie bằng mọi cách cố gắng khuyến khích con trai ăn uống nhưng cậu bé chỉ ăn được một mẩu bánh sandwich nhỏ xíu và vài miếng khoai tây chiên giòn vào bữa ăn trưa.

Họ buộc phải chèn một ống dẫn trực tiếp thông qua dạ dày để cung cấp chất dinh dưỡng cho Landon. Mặc dù vậy, trong năm qua cậu bé đã sụt gần 17kg, giảm từ 47kg xuống còn 30kg. Đồng thời, cậu bé không thể đến trường đều đặn như trước.

Cha mẹ đã đưa cậu đến gặp bác sĩ nhiều lần tại các bệnh viện ở các thành phố khác nhau trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên các bác sĩ không thể chuẩn đoán được căn bệnh bí ẩn mà Landon mắc phải.

Ông bà Jones đã đưa con trai của họ đến Rochester, tiểu bang Minnesota nhờ chuyên gia nổi tiếng thế giới Mayo Clinic kiểm tra trường hợp của Landon. Nhưng cho đến nay, họ vẫn không có câu trả lời nào về căn bệnh này. Các chuyên gia cho biết, Landon có thể là trường hợp đầu tiên trên thế giới mắc phải căn bệnh này.

Bệnh sừng da (Cornu cutaneum)


Là kết quả khi lượng keratin trong cơ thể có hình nón và nhô ra bên ngoài của da. Những người bị dị tật này thường bị xua đuổi và gọi là ác quỷ.

Tật dị mống mắt (aniridia) 


Là một chứng rối loạn di truyền, người mắc phải bệnh này là người hỏng giác mạc bẩm sinh. Bệnh này có thể khiến người mắc bị mù và đôi mắt của họ trông rất quái dị. 

Bệnh đầu gối ngược (Genu recurvatum)


Mắc phải căn bệnh kỳ quái này, người ta sẽ có một đôi chân kỳ quặc với đầu gối quay về phía lưng. Người mắc bệnh sẽ không thể đi đứng hay di chuyển bằng chân mà phải đồng thời dùng cả tay của mình để di chuyển, họ cũng thường bị gọi là quái vật. Tuy nhiên, đến này cũng cực ít người mắc phải căn bệnh kỳ quái này. 

Hội chứng mất cơ bụng (Eagle-Barrett)


Là một tập hợp các khiếm khuyết bẩm sinh ở trẻ: các cơ bụng ở phía trước yếu hoặc bị mất; các bộ phận của đường tiết niệu phát triển bất thường; ở trẻ nam, có đến 95% các trường hợp tinh hoàn ở lại bên trong ổ bụng mà không xuống bìu; có các tổn thương khác như: độ cong cột sống, trật khớp hông, bàn chân vẹo, các bệnh về hô hấp, tim hoặc tiêu hóa. Những trẻ sơ sinh mắc phải bệnh này thường mất sớm do những biến chứng liên quan.

Hội chứng tay càng tôm hùm (Ectrodactyly)


hội chứng mà những người mắc phải bị mất đi một số ngón tay, ngón chân và những ngón còn lại dính vào nhau tạo nên hình dáng giống như càng tôm hùm. Tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh này cũng khá cao và có thể phẫu thuật tách ngón tay. 

 

Bệnh mọc vú thừa ở nữ (Polymastia)


Là bệnh khi cơ thể phụ nữ bất ngờ mọc thêm một núm vú mới. Vú phụ này thường mọc ở xung quanh những núm vú chính tuy nhiên, cũng xuất hiện trên mông, lưng, hông, hoặc thậm chí là cả ở mặt. Trên thế giới cũng có nhiều người mắc phải căn bệnh này trong đó có cả nữ ca sĩ nổi tiếng Lily Allen, cô ca sĩ này thấy chuyện này là hoàn bình thường và còn cho rằng núm vú đó như một phép lạ trên cơ thể.

Hội chứng Người sói


Là hội chứng đột biến gen di truyền khiến lông mọc bất thường trên mặt và cơ thể. Hội chứng này rất hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/1 tỷ người. Những người mắc phải hội chứng này thường là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện và thường bị gọi là quái thú. Không có phương pháp trị tận gốc bệnh này nên người bệnh vẫn phải sống chung với đống lông lá khác thường của mình. 

 

NHƯ Ý (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

 

Nên đọc

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]