Những điều cần biết về rối loạn thần kinh thực vật

Tôi đang có những biểu hiện như: mệt mỏi, hay quên, hay cáu gắt, bực bội và tim đập nhanh...

15.5995
Đi khám thì bác sĩ nói bị rối loạn thần kinh thực vật, tôi rất lo lắng mong bác sĩ có thể giúp tôi tư vấn rõ ràng về bệnh và thuốc để điều trị? (Nguyễn Thị My)

Chào bạn,

Rối loạn thần kinh thực vật tuy không nguy hiểm tính mạnh nhưng thường làm người bệnh lo lắng là mình có bệnh nặng. Các biểu hiện thừờng gặp :

Mệt mỏi là dấu hiệu thường gặp nhất. Mệt mỏi do rối loạn thần kinh thực vật thì dường như không có nguyên nhân, nghỉ ngơi bồi dưỡng thế nào cũng không thể phục hồi được thể lực, thậm chí càng ngủ càng cảm thấy suy yếu, không có sức.

Các cơ quan khác của cơ thể cũng thường cảm thấy khó chịu, như tim hồi hộp đập nhanh, tức ngực thở gấp, chán ăn, khó chịu ở dạ dày, đôi khi tiêu chảy, táo bón, kinh nguyệt không đều v.v… khiến người bệnh hoài nghi có bệnh nặng trong cơ thể, nhưng khi kiểm tra kết quả nhiều lần chỉ phát hiện một vài vấn đề rất nhỏ, không tương xứng với mức độ mệt mỏi mà họ cảm nhận được.

Ngoài ra, mất ngủ, đau đầu, nặng đầu, choáng váng, tính tình thay đổi,  đau mỏi lưng, đau cột sống, mỏi cổ, đau thắt lưng, buốt xương sống, rối loạn cảm giác, giác quan và nội tạng: chóng mặt, hoa mắt, mờ mắt, cảm giác đau nhức cơ, cảm giác khó chịu ngoài da như kiến bò, kim châm, nóng lạnh, tê, buồn, cứng tay, run tay …

Về điều trị: cần nhấn mạnh là các thuốc thường dùng chữa rối loạn thần kinh thực vật là thuốc điều trị triệu chứng gồm thuốc an thần, bình thần, thuốc chống trầm cảm như Diazepam (seduxen) amitriptylin, stablon, thuốc tăng tuần hoàn não… Các thuốc an thần đông dược có tác dụng tốt như viên sen vông, cao lạc tiên …kết hợp với liệu pháp tâm lý.

Nếu rối loạn thực vật nội tạng: tuỳ theo từng rối loạn mà có biện pháp điều trị riêng. Các thuốc canxi, các vitamin nhóm B (đặc biệt là B6), thuốc giảm đau thông thường: Analgin, thuốc hỗn hợp thần kinh thường được chỉ ddinhjneeus có đau đầu.

Trong thư bác nói đã đi khám bác sĩ được chẩn đoán rối loạn thần kinh thực vật. Vậy bác hãy thực hiện theo đúng chỉ dẫn. Đây là một bệnh lí mang tính chất mạn tính  nên thời gian dùng thuốc thường không dưới 18 tháng. Bác cần nghỉ ngơi kết hợp với lao động nên đi bộ và tập thể dục nhẹ nhàng. Chế độ ăn ngủ giải trí làm việc thích hợp. Tập yoga, khí công, tắm nắng, xoa bóp cũng có tác dụng tốt.

AloBacsi.vn
Theo BS Trần Kim Oanh - Sức khỏe và Đời sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]