Từ năm 1980-1990, silicon lỏng đã
bị cấm sử dụng bơm trực tiếp vào cơ thể do gây ra
nhiều biến chứng. Thế nhưng, vẫn có không ít người
đã, đang sử dụng mà không biết đến những hậu quả
khủng khiếp do silicon mang lại.
Tiến sĩ – bác sĩ Đỗ Quang
Hùng, Phó trưởng khoa Tạo hình- Thẩm mỹ, Bệnh viện
Chợ Rẫy TP.HCM cho rằng mong muốn ngày càng đẹp là nhu
cầu chính đáng của mọi người nhưng không có nghĩa bất
chấp cả tính mạng.
Silicon và những hậu quả nặng
nề
Silicon (tên khoa học là
Polydimethylsiloxane) được dùng rộng rãi trong y học ở
nhiều dạng như chế tạo van tim, tạo hình ống (thông dạ
dày, tiêm chích luồn trong mạch máu, dẫn lưu dịch não
tủy…).
Silicon dạng gel có lớp bao phủ
tạo thành túi độn để nâng ngực, nâng mông, tạo nên
các miếng dán đắp lên vết sẹo nhỏ.
Silicon lỏng được xem là một
thần dược trong những năm 1960 nên được chỉ định
rộng rãi, tiện sử sụng, bơm vào những nơi teo lõm của
cơ thể hay làm đầy khá tốt khi tiêm dưới da. Tuy nhiên,
gần 30 năm nay, y học thế giới ghi nhận nhiều tai biến
và di chứng nặng nề của silicon nên nó bị cấm sử
dụng từ những năm 1980.
Ca tử vong đầu tiên do bơm
silicon lỏng được ghi nhận vào năm 1983. Ngoài ra, phần
lớn các bệnh nhân tử vong do biến chứng thuyên tắc
phổi, viêm phổi, suy hô hấp nặng.
Y văn thế giới cho thấy, các
biến chứng được ghi nhận ngày càng nhiều như bệnh hệ
thống nặng, gây biến dạng xơ hóa xung quanh tiêm chích
do sự dịch chuyển của dung dịch lỏng silicon, có thể
gây viêm gan dạng hạt, viêm hạch bạch huyết, viêm khớp,
bệnh lý mô liên kết… Ngày càng có nhiều bệnh lý được
phát hiện gần đây do bơm silicon lỏng trước kia.
Tiêm silicon vào mô mỡ dưới da
dễ gây biến chứng phổi trầm trọng, có thể suy hô hấp
và tử vong. Nhiều trường hợp bơm silicon lỏng rồi bị
suy hô hấp, choáng và tử vong vì biến chứng thuyên tắc
phổi, xung huyết và xuất huyết phổi, viêm phổi cấp,
và gây tổn thương lan tỏa toàn bộ các phế nang, suy hô
hấp nặng.
Thông thường, 6-8 giờ sau khi bơm
silicon lỏng, một số ít bệnh nhân thấy khó chịu, đau
ngực. Sau đó, tim đập nhanh, huyết áp giảm dần và hôn
mê. Khi đến bệnh viện, chụp phổi thấy trắng xóa hai
bên phổi. Đây là biến chứng nặng và hầu hết đều
tử vong.
Vẫn còn nhiều nạn nhân
Gần đây,
không ít người vì thiếu hiểu biết nên bị dụ dỗ bơm
“mỡ nhân tạo” và phải chịu tai biến do bơm silicon
lỏng vào ngực, mông, má, mũi, môi, mu bàn tay, cơ quan
sinh dục ngoài… Đây là các vùng thường gặp nhất khi
khám về biến chứng silicon lỏng.
Những nguy hiểm chết người cấp
thời khi tiêm silicon lỏng vào cơ thể, hoặc các di chứng
phá hoại, tiêu hủy da trầm trọng sau 10 năm, 15 năm.
Những di chứng này không thể
điều trị tận gốc vì silicon lỏng đã thâm nhiễm vào
mô da lân cận, gây biến đổi màu sắc da, sưng tấy viêm
đỏ gây đau nhức thường xuyên, gây biến dạng bộ phận
cơ thể đã bơm silicon lỏng trước đây.
Mỗi năm, Bệnh viện Chợ Rẫy
điều trị và phẫu thuật cho hàng trăm ca dị ứng, viêm
nhiễm hoặc nhiễm trùng mủ dạng ổ áp xe do bơm silicon
lỏng ở nhiều thời điểm khác nhau: sau vài tuần, vài
tháng, sau khi bơm lần thứ 2, lần thứ 3…
Tất cả các bệnh nhân đều do
những người bơm dạo silicon thực hiện với giá vài
triệu đồng so với độn túi ngực tốn gấp 10 lần…
Cũng có bệnh nhân được bơm silicon tại các thẩm mỹ
viện chỉ có chức năng chăm sóc da và massage, chủ cơ sở
không có kiến thức y khoa.
Gần đây, một bệnh nhân 28 tuổi
ở Đà Nẵng, được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM
do viêm tấy, sưng đỏ hai bên ngực và vùng bụng trên
rốn. Đây là hậu quả của 3 lần bơm silicon lỏng cách
nhau 10 ngày.
Một lần bơm vào tháng 1.2011,
sau đó nhiễm trùng áp xe mủ nên được bác sĩ tại Đà
Nẵng nhiều lần rạch dẫn lưu thoát mủ. Dù tạm ổn,
nhưng vẫn chưa trị dứt được nên phải đến Khoa Tạo
hình - Thẩm mỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Các bác sĩ phải mổ cắt bỏ phần mô viêm tấy, rửa
sạch ổ áp xe do bơm silicon lỏng ô nhiễm. Khi được hỏi
về người đã bơm cho mình, bệnh nhân cho biết họ đã bỏ
trốn.
Thận trọng hơn với silicon
Trong trường hợp người thân
vừa bơm silicon lỏng, sau khi bơm vài giờ, nếu thấy có
các triệu chứng như đã nêu trên, người nhà nên đưa
bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu ngay. Khi rơi vào
tình trạng này, tỉ lệ tử vong sẽ rất cao.
Khi làm đẹp, nên chọn bác sĩ
có nhiều kinh nghiệm về chuyên ngành thẩm mỹ. Kiến
thức và kinh nghiệm của bác sĩ chuyên khoa sẽ giúp các
bạn chọn đúng phương pháp.
Không nghe lời dụ dỗ của những
người tự xưng là chuyên gia thẩm mỹ nhưng không có
kiến thức, không có pháp nhân hành nghề. Cần phân biệt
phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ của bác sĩ với các thẩm
mỹ viện chăm sóc da, hút mụn do các nhân viên hành nghề
không có kiến thức y khoa.
Hiện nay, trên thị trường có
một số chất làm đầy có khả năng thay thế silicon,
được FDA (Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa
Kỳ) cho phép. Tuy nhiên, cũng nên thận trọng vì đây là
những chất lỏng nhân tạo bơm vào cơ thể vẫn có khả
năng gây dị ứng. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy có dịch vụ
bơm cấy mỡ tự thân (lấy mỡ từ chính bệnh nhân, sau
đó lọc và cấy lại cho bệnh nhân ở vùng mặt, mu tay,
sẹo lõm, cấy nâng mũi…) có hiệu quả làm đầy mô rất
tốt, không gây nhiều biến chứng.
Theo Nguyên Hạnh – Phụ
nữ Online