Ngậm hoặc cắn bút
Khi
học bài liên tục hay phải “đối mặt” với bài toán khó nhằn, nhiều bạn thường cắn bút. Tuy nhiên, khi ngậm hoặc cắn bút thì bạn đã vô tình đưa vào miệng hàng trăm con vi khuẩn trên đầu bút rồi đấy! Hơn thế nữa, cắn bút còn làm ê răng,
ảnh hưởng tới nướu gây ra chảy máu chân răng, gây viêm lợi, mất cảm giác ăn ngon và ảnh hưởng tới
thẩm mỹ. Đôi khi cắn bút sẽ làm cho cơ thể bị nhiễm các chất có hại từ vỏ bút và mực nữa.
Khi căng thẳng, hãy hít thở thật sâu để tăng oxy lên não sẽ khiến bạn tập trung hơn là việc ngồi cắn bút nhé!
Ngồi còng lưng, ngồi nhiều
Ngồi học liền một mạch nhiều giờ mà không giải lao sẽ làm teen bị
tê chân,
mỏi lưng, thậm chí còn gây ra béo bụng hay bệnh trĩ nữa. Thêm vào đó, ngồi học không đúng tư thế, ngồi còng lưng, cúi thấp khi học còn làm cho cột sống bị biến dạng, ảnh hưởng tới
sức khỏe, sinh hoạt và thẩm mỹ của chúng ta.
Sau một tiếng hãy đứng dậy làm vài động tác thể dục tại chỗ hoặc chạy đi lấy một cốc nước đi nhé. Việc
đảm bảo thời gian giải lao sau một giờ học cũng giúp não bộ của bạn được “khởi động” lại đấy.
Chúng ta thường có thói quen dùng đèn bàn màu vàng mỗi khi học bài khuya. Tuy nhiên, đèn học cần đảm bảo độ sáng liên tục và không gây chói, lóa mắt. Có như thế thì đôi mắt chúng ta mới được đảm bảo tránh khỏi tật cận thị. Đôi khi cũng nên thay
bóng đèn học ánh sáng vàng bằng ánh sáng trắng để giúp mắt không bị “nhờn” với ánh sáng vàng.
Nên thư giãn mắt bằng cách đắp mặt nạ cho mắt từ 5-10 phút sau khi tiếp xúc nhiều với ánh sáng của đèn bàn, vì ánh sáng của đèn học có thể gây
tổn hại cho mắt. Lưu ý hạ thấp bóng đèn và sử dụng chụp đèn để đảm bảo ánh sáng được chụp soi đủ cho sách vở, không nên để đèn học cao hơn tầm mắt, sẽ gây tổn hại do các tia sáng chiếu thẳng vào mắt.
Ngoài ra còn các
thói quen xấu khác như ngồi bẻ khớp ngón tay, nhịn tiểu, hay ngủ gục tại bàn học đều không tốt cho sức khỏe đâu, hạy lưu ý và sửa ngay bạn nhé!