Các bà mẹ trẻ cần lưu ý và
ghi nhớ một số việc cần làm dưới đây
để chăm sóc
trẻ sơ sinh đúng cách, giúp trẻ khỏe mạnh và phát triển tốt nhất ngay từ khi mới ra
đời:
Ghi nhớ cân nặng, chiều dài của con
Ngay sau khi khóc
chào đời và được lau khô, bé được đưa đi cân đo. Những con số này sẽ là mốc để
theo dõi quá trình tăng trưởng của bé. Sau khi sinh, bạn có thể cảm thấy rất mệt và không thể ghi
nhớ những con số này, nhưng không có nghĩa là bạn được phép bỏ qua chúng, hãy dặn chồng hoặc người
thân ghi nhớ những con số đầu tiên của bé để theo dõi quá trình phát triển của trẻ.
Vì trong khoảng
10 ngày sau khi sinh, bé có thể giảm hoặc tăng cân. Nếu tăng cân thì không sao, còn nếu giảm cân,
các bác sỹ sẽ dựa vào số trọng lượng hao hụt so với cân nặng lúc vừa chào đời để chuẩn đoán bé sụt
cân sinh lý hay bệnh lý.
Có nhiều việc cần làm ngay khi bé chào đời mà các bà mẹ nên
biết
Nhỏ thuốc mắt
Hiện tượng dính mắt khá phổ biến với phần lớn trẻ sơ sinh. Nguyên nhân đa phần là do ống dẫn nước
mắt của bé giờ mới bắt đầu đi vào hoạt động. Vì thế, bạn nên làm sạch, nhỏ thuốc mắt và mát xa
quanh vùng mắt nhẹ nhàng cho bé. Việc nhỏ thuốc mắt giúp phòng tránh nhiễm trùng và phát hiện bệnh
lý sớm ở mắt cho trẻ. Bạn có thể mua sẵn nước muối sinh lý
nhỏ mắt dành riêng cho trẻ để nhỏ mắt
cho bé ngay trong ngày đầu trẻ mới ra đời nhé.
Tiêm phòng
Ngay sau khi chào đời, bạn cần cho bé tiêm vitamin K,chủng ngừa
viêm gan B và
tiêm phòng lao
ngay.
Vitamin K có tác dụng ngăn ngừa rối loạn chảy máu và bệnh
xuất huyết của trẻ sơ sinh. Thông
thường, sau khi trẻ sinh ra, vi khuẩn đường ruột chưa thể tổng hợp được vitamin K nên nếu không
được tiêm ngay sau khi sinh sẽ dẫn đến thiếu vitamin K, có thể khiến trẻ bị xuất huyết não.
Bạn cần tiêm phòng viêm gan B, lao, và vitamin K cho bé ngay khi
vừa chào đời
Chủng ngừa viêm gan B là một trong những chủng ngừa quan trọng cho bé, nó được Bộ Y tế khuyến cáo
tiêm càng sớm càng tốt, trong vòng 24h sau sinh để tránh lây từ mẹ sang con, từ môi trường và những
người chăm sóc.
Tương tự viêm gan B, Bộ Y tế cũng khuyến cáo việc tiêm phòng lao cho trẻ em càng sớm càng tốt để
tránh lao cấp tính. Trẻ sơ sinh nhiễm lao sẽ dễ gây biến chứng thành bệnh lao nặng như lao kê, lao
màng não.
Cho trẻ bú sữa non
Cho trẻ bú sữa non sau khi sinh chừng 30 - 60 phút là tốt
nhất
Sữa non được xem là phương thuốc vô giá với trẻ sơ sinh vì
có nhiều kháng thể (lgA, lgG, lgM, lgD) và bạch cầu. Trẻ được bú sữa non sớm sẽ tránh được dị ứng
và một số bệnh nhiễm khuẩn. Sau khi sinh, nếu mẹ con cùng khỏe thì nên cho bé bú sớm, khoảng 30 -
60 phút sau sinh. Khi bú, bé nên nằm úp trên người mẹ theo tư thế Kangaroo để có được hơi ấm từ mẹ
và giúp trẻ dễ thở. Trong ngày đầu tiên, bạn nên cho bé bú khoảng 8 - 12 lần. Bạn cần theo dõi tình
trạng bú của trẻ để sớm phát hiện bất thường: bú khỏe không, ngậm ti có chặc không...
Thông thường, trẻ sẽ tự đánh thức bạn khi bé muốn bú sữa nhưng đối với một số trẻ sinh non hoặc bị
vàng da thì bạn cần phải chủ động
âu yếm và động viên bé bú sữa.
Nói chuyện với trẻ
Hãy nói chuyện với trẻ vì chúng có thể hiểu được lời bạn nói đấy
nhé
Bạn có tin không, bé sẽ nhận ra
giọng nói của bạn bởi giọng nói
này đã quá quen thuộc với bé trong suốt quãng thời gian mang thai. Vì thế, bạn hãy nói chuyện, giao
tiếp với bé bằng giọng nói, ánh mắt và những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào. Tất cả những thái độ, hành
động của bạn sẽ được bé tiếp thu và ghi nhận, sau đó, bé cũng sẽ giao tiếp với bạn bằng những ngôn
ngữ cơ thể của bé đấy nhé.
AloBacsi.vn
Theo Lan Anh - Web Phụ nữ