Nhược thị điều trị thế nào?

Nhược thị là sự kém phát triển về mặt chức năng của cơ quan thị giác xảy ra ở trẻ em. Trẻ bị nhược thị ngày càng gia tăng nhưng có thể chữa khỏi nếu được chẩn đoán và điều trị đúng.

0

Con tôi năm nay được 5 tuổi. Gần đây, tôi thấy cháu khi nhìn thường nghiêng đầu, mắt nheo lại. Tôi đã cho cháu đi khám thì được bác sĩ cho biết cháu bị nhược thị. Xin hỏi, với bệnh tình của con tôi thì nên điều trị như thế nào?

Nguyễn Hải Tần(Ninh Bình)

Nhược thị là sự kém phát triển về mặt chức năng của cơ quan thị giác xảy ra ở trẻ em. Trẻ bị nhược thị ngày càng gia tăng nhưng có thể chữa khỏi nếu được chẩn đoán và điều trị đúng. Có một số nguyên nhân gây nhược thị ở trẻ em là lác mắt, các tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị, lệch khúc xạ), do các bệnh ở mắt (sẹo giác mạc, sụp mi mắt bẩm sinh...). Khi trẻ bị nhược thị thường hay nheo mắt, nghiêng đầu, nghiêng cổ khi nhìn, có khi đau đầu, nhức mắt. Hiện nay, điều trị nhược thị cho trẻ có rất nhiều phương pháp tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ nhược thị nhằm mục đích mang lại thị lực tốt nhất có thể được cho mắt bị nhược thị, làm cơ sở cho sự phát triển hoàn thiện thị giác của cả hai mắt. Các biện pháp được áp dụng nhiều là bịt mắt, phẫu thuật, gia hạt quang học, phục thị, dùng thuốc... Chị đã cho cháu đi khám thì nên tuân thủ chỉ định và tư vấn của bác sĩ, yếu tố quyết định thành công của điều trị là sự phối hợp và hiểu biết của phụ huynh, độ tuổi của trẻ (tốt nhất là trẻ dưới 6 tuổi), mức độ nhược thị và các bệnh lý kèm theo. Tuy nhiên, sau khi điều trị nhược thị, trẻ vẫn cần được theo dõi thị lực thường xuyên để đề phòng nhược thị tái phát.

BS. Nguyễn Thu Hà

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]