Theo kết quả
nghiên cứu mới công bố trên tạp chí “Cancer” (Ung thư), các
nhà khoa học Mỹ cho biết họ tìm thấy trong “Hoa Thiềm Tô” (Huachansu), một loại
thuốc
Trung Quốc chiết xuất từ nọc cóc khô, có mức độ độc tố ở mức cho phép có
thể giúp làm chậm sự phát triển của các
khối u ung thư.
Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm ung thư M.D.
Anderson, trường
đại học Texas, Mỹ, phối hợp với Bệnh viện ung thư của trường
đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Nghiên cứu này vừa kết thúc giai đoạn 1, đánh dấu lần đầu tiên có một thử
nghiệm khoa học chính thức tìm hiểu mối liên hệ giữa thuốc “Hoa Thiềm Tô” và độc
tính có ích của nó trong
điều trị ung thư.
“Hoa Thiềm Tô” được dùng rộng rãi ở Trung Quốc trong điều trị các bệnh
nhân bị ung thư gan,
ruột kết và
tuyến tụy.
Nhà khoa học Zhiqiang Meng thuộc Bệnh viện ung thư của
trường đại học Phúc Đán đánh giá: “Những nghiên cứu trước đây ở Trung Quốc cho
thấy 'Hoa Thiềm Tô' có thể kiềm chế sự phát triển của các khối u, cải thiện chức
năng hệ miễn dịch và giảm bớt đau đớn do phương pháp
hóa trị gây ra.
Kết quả nghiên cứu mới này càng thể hiện rằng cần có những thử nghiệm,
đánh giá sâu rộng hơn về nọc cóc, một chất đầy hứa hẹn giúp ích trong việc điều
trị ung thư.
Giai đoạn 2 của nghiên cứu chung trên đang được tiến hành./.