Nỗi khổ gia đình 2 bố con cùng mắc bệnh tâm thần

Cả xã nghèo Phú Lương (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) không ai là không biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Bùi Thị Thanh ở xóm Thạ.

0

TIN BÀI KHÁC

Ngôi nhà sàn cũ kĩ, dột nát của chị như xiêu vẹo hơn trong cơn mưa chiều mùa hạ và tiếng cười hềnh hệch của người đàn ông và đứa con trai.

Chị Thanh tảo tần, chăm chỉ làm lụng nhưng vì quá lứa nên mãi đến năm 37 tuổi chị mới lập gia đình với anh Bùi Văn Thân người cùng xã.

Chị kể hồi đó, cả nhà anh Thân và nhà chị đều nghèo. Anh Thân hiền lắm nhưng bệnh tật, trái gió trở trời là phát bệnh động kinh nên chẳng cô nào chịu lấy. Có hôm trời mưa, chị từ ngoài đồng về, anh Thân chạy ra mang theo tấm nilon che mưa cho chị. Từ đó, chị Thanh có tình cảm đặc biệt với anh Thân và sau đó ít lâu, anh chị nên duyên vợ chồng.

Hai anh chị về ở với nhau, chẳng có nhà cửa hay tài sản gì, thương quá nên họ hàng làng xóm đến làm giúp cho họ căn nhà sàn lợp lá cọ nằm mãi tận đỉnh đồi. Yêu thương anh Thân, chị Thanh vẫn tin vào phép màu trong tương lai rằng tình yêu của anh chị sẽ vượt qua mọi rào cản.

Chồng và con trai út chị Thanh đều mắc bệnh tâm thần, chậm phát triển trí tuệ

Hạnh phúc của anh chị được đơm hoa kết trái khi cháu Bùi Văn Chưởng cất tiếng khóc chào đời. Cuộc sống tuy túng thiếu đủ đường nhưng mỗi khi đi làm về được chơi đùa với con, mọi nhọc nhằn của chị Thanh đều tan biến hết.

Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, chưa kịp vui trọn vẹn vì có đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm, chị Thanh sinh tiếp cháu bé thứ 2. Đau đớn thay, cháu bé thứ hai lại mắc bệnh tâm thần, chậm phát triển trí tuệ. Mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai gầy gò của chị, một mình chị vừa nuôi con nhỏ, vừa nuôi cả nhà 4 miệng ăn, thuốc thang cho chồng, cho con.

Tiền thuốc thang ngày càng nhiều, chị Thanh làm ngày làm đêm, làm hết việc nhà lại chạy sang hàng xóm làm thuê kiếm thêm 5.000, 10.000 đồng…Nhiều lúc ốm đau quá, nhà không có tiền, chị phải chạy vạy vay mượn anh em họ hàng để đưa con đi bệnh viện. Thế nhưng, bệnh khó mà không được đến những cơ sở y tế hiện đại nên bệnh tình của cháu bé ngày càng nặng hơn.

Anh Thân thương vợ xót con nhưng cũng chẳng giúp được gì cho vợ con, hàng ngày chỉ loay hoay bên xó bếp, vợ bảo gì làm đấy.

Gia đình chị Thanh anh Thân thuộc diện nghèo nhất xã Phú Lương, cả chồng và con đều mắc bệnh tâm thần, chậm phát triển trí tuệ. Gia cảnh đã khốn khó lại chồng chất những bệnh tật, chị Thanh như rơi vào ngõ cụt của cuộc sống. Đã có lúc chị muốn từ bỏ, nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến chồng, con, chị lại cố gắng vực dậy để làm chỗ dựa cho chồng, cho con.

Hiện nay, thu nhập hàng ngày của cả gia đình chỉ trông vào mấy mảnh ruộng cằn. Một năm có hai vụ, số thóc cấy được cũng chả đủ cho 4 miệng ăn. Chị Thanh muốn đi làm thêm những lúc nông nhàn nhưng chồng, con bệnh tật, chị đi rồi ba bố con ở nhà biết xoay xở ra sao.

Năm 2010, gia đình anh chị được Nhà nước hỗ trợ tiền để tu sửa lợp lại mái nhà bằng xi măng, tuy nhiên ngôi nhà vẫn còn nhiều lỗ hổng ở hai bên vách nhà nên mưa xuống là dột hết.

Ông Quách Văn Hiệp – trưởng xóm Thạ cho biết: “Gia đình chị Thanh thuộc diện khó khăn nhất xã, có chồng và con đều mắc bệnh tâm thần. Mấy năm trở lại đây, hàng tháng anh Thân được nhà nước trợ cấp 180.000 ngàn/tháng. Nhưng đây cũng chỉ như là hạt cát nhỏ trong biển khó khăn của gia đình chị Thanh. Rất mong các tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị vượt qua khó khăn”.

Nhân Ái

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về:

1. Gửi trực tiếp chị Bùi Thị Thanh ở xóm Thạ, xã 

Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bà Bùi Thị Thanh ở Hòa Bình)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]