Cháu Đ. nhập viện ngày 3-9 trong tình trạng sốt từng cơn, ho, khò khè, đau và quấy khóc nhiều (đặc biệt là khi trẻ ăn).

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ trẻ có dị vật ở đường thở và đã được chụp X-quang. Trên phim chụp lồng ngực cho thấy có một dị vật cản quang tròn đường kính 1,5 cm có hai bờ, kích thước lớn hơn nhiều so với đường kính khí quản của trẻ, dị vật này chèn vào đường thở.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được xác định nguy cơ cục pin gây tắc đường thở, trẻ có thể tử vong đột ngột nên đã được mổ nội soi, gắp dị vật để bảo toàn tính mạng cho trẻ. Sau hơn 1 giờ làm phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được cục pin kim loại, hình tròn đã bị hoen gỉ (ảnh) ra khỏi khí quản của trẻ. Sức khỏe trẻ đang dần hồi phục.

Mẹ cháu bé cho biết trước đó mấy ngày có tháo cục pin của máy tính để ra ngoài, do không để ý nên cháu nuốt phải.

HUY HÀ


Video đang được xem nhiều