Nước mía có thể giúp ngăn ngừa bệnh ung thư vú

15.5664

Mới đây, theo một kết quả khảo sát của lương y Nguyễn Thu Thủy, Công ty TNHH Thiên Ngọc cho thấy, những người hàng ngày đều uống nước mía có thể ngăn ngừachữa trị được căn bệnh ung thư vú.

Lương y Nguyễn Thu Thủy cho biết, hơn 3000 người bị khối tăng sinh sữa – dấu hiệu ban đầu của ung thư vú đến cơ sở của bà chữa trị, sau một thời gian uống nước mía, khối tăng sinh sữa này đã giảm dần.

Điều này, theo lương y Nguyễn Thu Thủy, là do nước mía có tính kiềm, chứa hàm lượng khoáng chất như: can-xi, ma-giê, kali, sắt… Những căn bệnh như ung thư không thể phát triển trong môi trường có tính kiềm.

Đây cũng chính là lý do giải thích, tại sao các kết quả nghiên cứu đều cho thấy thức uống này có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Ngoài ra, theo lương y Thu Thủy, nước mía dưỡng ẩm cơ thể rất tốt, là một phương thuốc nhằm ngăn chặn và loại bỏ sỏi thận. Đây là những bệnh thường hình thành do mất nước. Uống nước mía liên tục có thể ngăn ngừa việc này. Do đó, nước mía là một trong những thức uống tốt nhất để loại bỏ sỏi thận.

“Để có thể ngăn ngừa ung thư vú và loại bỏ căn bệnh này khi mới phát hiện, hàng ngày các chị em nên uống nước mía đều đặn, khi nào khát có thể uống nước mía. Tuy nhiên, sử dụng nước mía hàng ngày, không có nghĩa là chị em quên không sử dụng nước lọc”, lương y Thu Thủy khuyến cáo.

Theo thống kê mới nhất của Viện nghiên cứu Ung thư Việt Nam, mỗi năm Việt Nam phát hiện thêm khoảng 20.000 trường hợp mắc ung thư vú. Ung thư vú đang đe dọa tính mạng của hàng triệu phụ nữ, và là loại ung thư có số lượng mắc cao nhất. Cứ 10 phụ nữ Việt Nam có 1 người mắc ung thư vú.

Trong đó, Hà Nội và TP.HCM có tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất với tỷ lệ 30/100.000 người tại Hà Nội và 20/100.000 người tại TP.HCM.

Đây là bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao đứng thứ  4, sau  ung thư phổi, dạ dày và gan.

Theo Hồ Quang/Motthegioi.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]