Nước tiểu không có tác dụng giảm đau vết sứa đốt

15.5874

Hãy sử dụng nước biển hoặc giấm để điều trị vết sứa đốt, chứ không phải nước tiểu như chúng ta vẫn thường nghĩ – đó là khuyến cáo của Hội Chữ thập đỏ nước Anh.

Nhiều người khi đi du lịch biển vẫn thường khuyên nhau rằng, nếu bị trúng nọc độc của sứa hãy bôi nước tiểu để giảm đau. Tuy nhiên, trên thực tế, thành phần hóa học của nước tiểu không hề có chất có tác dụng giảm đau.

Thay vào đó, chữa trị bằng nước biển và giấm mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều.


Chữa trị vết sứa đốt bằng nước biển hoặc giấm hiệu quả hơn nước tiểu

Ông Joe Mulligan thuộc Hội Chữ thập đỏ nước Anh khuyến cáo: “Nọc độc của sứa có thể rất đau đớn, tuy nhiên, cố gắng chữa trị bằng nước tiểu cũng sẽ không mang lại kết quả gì”.

“Nếu bị sứa đốt, chúng ta nên ngay lập tức lên bờ để tránh bị đốt lại một lần nữa. Sau đó, từ từ đổ nước biển lên vết chích, nó sẽ giúp bạn giảm đau”.

Cũng theo ông  Joe Mulligan, cách điều trị tương tự với giấm thậm chí còn mang lại hiệu quả cao hơn bởi vì thành phần của giấm có chứa axit sẽ giúp trung hòa nọc độc của sứa. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp bạn đang ở bãi biển thì không nên chạy đi tìm giấm.

BACSI.com (Theo Telegraph)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]