Nuôi chó và mèo giảm 1/3 nguy cơ ung thư

Nuôi một con vật cảnh sẽ giúp bạn giảm khả năng mắc một loại ung thư máu đến 1/3 so với người bình thường.

0

Dạng thư máu có tên gọi non-Hodgkin's lymphoma - căn bệnh ảnh hưởng đến khoảng 9.000 người Anh mỗi năm.

Những người thực hiện nghiên cứu tin rằng vật cảnh giúp bảo vệ chủ nhân chống lại bệnh ung thư là do chúng thúc đẩy hệ miễn dịch hoạt động.

Những nghiên cứu trước kia cho thấy trẻ em chơi với chó mèo cũng ít phải nghỉ học vì ốm hơn bởi chúng kháng cự tốt hơn với các bệnh truyền nhiễm. Một vài công trình còn thậm chí phỏng đoán rằng các em bé đang chập chững biết đi lớn lên với chó và mèo xung quanh thì ít bị dị ứng hoặc hen suyễn.

Bệnh ung thư máu non-Hodgkin's lymphoma đang ngày càng gia tăng và được dự đoán sẽ phổ biến như ung thư vú hoặc ung thư phổi vào năm 2025. Mặc dù nguyên nhân chính xác của bệnh vẫn còn là bí ẩn, một giả thuyết cho rằng việc cải thiện vệ sinh và điều kiện sống vô trùng hơn có thể là thủ phạm.

Các bằng chứng gần đây cũng cho thấy việc tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng và chất độc trong môi trường có thể giúp cơ thể đối phó với một vài dạng ung thư nào đó.

Trong công trình mới nhất, nhóm nghiên cứu từ Đại học San Francisco và Đại học Standford ở California, đã nghiên cứu hơn 4.000 bệnh nhân để xem việc sở hữu một con vật ảnh có làm giảm nguy cơ bị ung thư hay không. Trong đó chưa đầy 1.600 người mắc bệnh ung thư máu thể non-Hodgkin's lymphoma.

Kết quả cho thấy người nào nuôi chó hoặc mèo thì có ít hơn 30% nguy cơ mắc bệnh so với người không bao giờ nuôi động vật. Càng gắn bó với con vật lâu, người trong gia đình càng ít mắc bệnh hơn.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho biết cần có thêm các nghiên cứu để khẳng định điều này.

T. An (theo DailyMail)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]