Oái oăm phát hiện được ung thư thì bệnh nhân đến ngày chết

(Kiến Thức) - Bác sĩ khám đi khám lại vẫn chưa phát hiện ra bệnh của Walker, đến khi phát hiện ung thư thực quản, chưa kịp chữa bệnh nhân đã chết.

15.6084
 Paul Walker bắt đầu phàn nàn về những cơn đau dạ dày từ tháng 5/2015. 

 Tuy nhiên, các bác sĩ ở bệnh viện thuộc Đại học  Aintree, Anh lại chẩn đoán anh bị viêm tụy hoặc sỏi mật.
 Do bác sĩ không thể đưa máy soi vào trong dạ dày để kiểm tra cổ họng và dạ dày, Paul được cho ra viện và sẽ vào viện kiểm tra sau đó một vài tuần.

 Tuy nhiên, trong lần thăm khám thứ 2 và thứ 3, bác sĩ vẫn không thể đưa máy vào cổ họng Paul, trong khi người cha liên tục phải chịu những cơn đau thấu xương, cặp vợ chồng đã cảm thấy có gì bất ổn.
 Chỉ sau khi chụp CT, các bác sĩ mới phát hiện ung thư thực quản giai đoạn cuối và chỉ còn rất ít thời gian còn lại để sống. Để lưu giữ kỷ niệm trong những ngày cuối cuộc đời của Paul, cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới trong bệnh viện.


 Ung thư thực quản là một trong bốn căn bệnh ung thư ác tính, sau ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư đại trực tràng.

 Nuốt khó là biểu hiện dễ thấy nhất ở bệnh nhân ung thư dạng này. Lúc đầu bệnh nhân khó nuốt thức ăn cứng, về sau với cả thức ăn lỏng, bệnh nhân cũng thấy đau đớn khi nuốt. 

 Triệu chứng khác có thể gặp như cảm giác vướng, tức nặng, đau âm ỉ đè nén sau xương ức... khi khối u phát triển. Đến khi bệnh nặng, có thể gặp thêm các triệu chứng khó thở, khàn giọng, ho khan, khạc đờm; đau thượng vị, buồn nôn, nôn, nấc...
 Chẩn đoán ung thư thực quản có thể dựa vào triệu chứng của bệnh kết hợp với chụp Xquang thực quản và các xét nghiệm khác. Nội soi kết hợp với sinh thiết, siêu âm là một biện pháp tốt để chẩn đoán sớm và chính xác bệnh này.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]