Quảng Ngãi: Chăm lo cho những người mắc "bệnh lạ"

15.6004
Ngày 18/1, tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), Sở y tế Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm y tế huyện Ba Tơ cùng một số nhà tài trợ đã đến khám cấp thuốc miễn phí và tặng quà Tết cho nhân dân xã Ba Điền, huyện Ba Tơ- nơi xảy ra dịch bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân chưa rõ nguyên nhân.

Sở Y tế phối hợp với Trung tâm y tế huyện khám, sàng lọc cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người dân trong xã này. Các loại thuốc được cấp trong đợt này gồm thuốc về dạ dày, bổ gan, thuốc da liễu nhằm điều trị dự phòng cho người dân vùng bệnh với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Đây là đợt khám, điều trị dự phòng và cấp thuốc để người dân có thể yên tâm đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.



Ngoài ra, Sở Y tế còn cấp 3 tấn gạo cho 300 hộ khó khăn tại các thôn có người nhà mắc bệnh và các hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết, bình quân mỗi khẩu 10 kg gạo. Sở còn tặng 50 cái mền cho 50 em học sinh mầm non. Tổng giá trị quà tặng trong đợt này trên 80 triệu đồng. Đây là điều kiện giúp người dân vùng bệnh có một cái Tết ấm áp, đảm bảo mọi nhà đều có Tết.

Trước đó, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung cũng đã tặng 200 suất quà cho người nghèo ở hai xã Đức Lân và Đức Phong, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, bao gồm gạo, bánh kẹo và 100 ngàn đồng tiền mặt. Đây là các xã bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ năm 2011 vừa qua./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]