Căn cứ vào những thông tin
hình ảnh không gian 3 chiều do thiết bị quan trắc sao
Hỏa
thu thập được, các
nhà khoa học Anh cho biết cách đây khoảng 3 tỷ năm trên
sao Hỏa có thể đã tồn tại rất nhiều
hồ nước.
Phát hiện này cho thấy nước trên bề mặt sao Hỏa đã có từ rất lâu và sớm hơn
hàng triệu năm so với những
phát hiện trước đó.
Theo báo cáo của Học viện công nghệ Imperial (Anh) được công bố hôm 4/1, các nhà
khoa học thuộc
học viện này đã phối hợp với các nhà khoa học thuộc Học viện London
cùng nghiên cứu các số liệu thu thập được từ tàu thăm dò Mars Reconnaissance
Orbiter của Mỹ, sau đó đã phác họa ra các hình ảnh không gian 3 chiều.
Những hình ảnh này cho thấy, gần xích đạo của sao Hỏa có tồn tại một số khu
vực lõm. Đã có nhiều quan điểm cho rằng địa mạo này được tạo thành sau khi các
khối băng
tan chảy.
Tuy nhiên, những hình ảnh mới từ tàu thăm dò Mars Reconnaissance Orbiter đã
cho thấy các vùng lõm này có thể liên thông được với nhau. Sở dĩ như vậy là vì
khi các khối băng lớn tan chảy sẽ hình thành nên nhiều hồ nước, và chính sự chảy
của các hồ nước này làm cho chúng có thể thông được với nhau.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng dựa vào trạng thái trên xích đạo của sao Hỏa
và suy đoán rằng, những hồ nước trên sao Hỏa này được hình thành cách ngày nay
khoảng 3 tỷ năm, tuy nhiên họ vẫn chưa làm rõ được khoảng thời gian các hồ này
chứa nước liên tục.
Phát hiện mới này sẽ giúp các nhà khoa học đi tìm những vết tích về sự sống
trên sao Hỏa./.