Phát hiện sớm bệnh tự kỷ qua tiếng trẻ khóc

Với cha mẹ, khi đứa trẻ khóc chứng tỏ chúng bị đói, bị đau hoặc khó chịu, nhưng một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, tiếng khóc của trẻ chứa các thông tin mà qua đó có thể phát hiện sớm những căn bệnh.

15.606

Tiến sĩ Stephen Sheinkopf, chuyên gia về tâm thần và hành vi con người cho biết, từ lâu chúng ta đã biết có những dấu hiệu bất thường trong giọng nói của người trưởng thành mắc bệnh tự kỷ. “Nhưng làm thế nào để nhận biết dấu hiệu của bệnh tự kỷ ở trẻ sơ sinh? Đó là một thách thức lớn”, ông nói.

Nhóm nghiên cứu của Sheinkopf đã phát triển một công cụ máy tính để phân tích tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Họ phân chia tiếng khóc thành những đơn vị dài 12,5 phần nghìn giây.

Sau đó họ phân tích các thông số trong mỗi đơn vị như tần số, âm lượng… Cuối cùng, hệ thống đánh giá 80 thông số khác nhau, mỗi thông số đều chứa những thông tin về sức khỏe của trẻ.

Ưu điểm rất lớn của phương pháp phân tích tiếng khóc là nó không tác động và không làm gián đoạn những hoạt động của hệ thống sinh học thần kinh.

Sheinkopf cho biết, có rất nhiều đặc tính biểu hiện trong tiếng khóc của trẻ nhỏ. Nó không chỉ giúp chúng ta phát hiện sớm trẻ bị mắc bệnh tự kỷ mà còn giúp chúng ta phát hiện sớm những trẻ bị chấn thương khi sinh hoặc chấn thương sọ não do biến chứng trong thai kỳ

Nguyễn Tây (Theo Dailymail)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]