Phát hiện sớm sẽ chữa khỏi bệnh “lạ”

Ông Nguyễn Thanh Tân, cho biết sau gần một tháng điều trị cho 12 ca bệnh “lạ” dày sừng lòng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ, 11 ca đã bớt bệnh và xuất viện

15.5556

Hiện còn một ca là bệnh nhân P.T.A. (20 tuổi), ở xã Ba Điền, đang tiếp tục chữa trị, sức khỏe tiến triển tốt, hồi phục nhanh. Theo ông Tân, 12 bệnh nhân mắc bệnh “lạ” dày sừng lòng bàn tay, bàn chân vào viện đều có các triệu chứng như tay, chân chai sần, viêm gan, ứ mật, vàng da, vàng mắt, viêm dạ dày, viêm cơ tim, rối loạn đông máu, mạch đập nhanh, hạ kali máu...

Do chưa có phác đồ điều trị cụ thể nên BV Phong da liễu TƯ Quy Hòa áp dụng cách điều trị theo triệu chứng như: hỗ trợ cơ thể đào thải chất độc từ bên ngoài vào và từ bên trong cơ thể phát sinh; bảo vệ tế bào gan, ngăn chặn tình trạng hủy hoại tế bào gan; điều trị biến chứng trên da; điều trị các biến chứng xảy ra tại tim mạch và chăm sóc tại chỗ...
 
Theo ông Tân, quan trọng nhất là người mắc bệnh “lạ” phải phát hiện sớm bệnh thì mới có thể chữa khỏi, trong trường hợp phát hiện bệnh muộn rất nguy hiểm đến tính mạng.

Chiều 10/1, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết đã trích 100 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ mua thuốc điều trị dự phòng và phun hóa chất khử khuẩn tại cộng đồng.

Theo Võ Minh, Trà Giang - Tuổi trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]