Nhóm nghiên cứu đã trình bày những phát hiện của họ tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Nội
tiết Hoa Kỳ diễn ra tại San Diego, theo họ động vật có một cảm nhận về mùi "không thể tin
được".
Tổ chức nghiên cứu ung thư Anh quốc (Cancer Research UK) cho rằng dùng chó để chẩn bệnh không
phải chuyện thực tế, nhưng khám phá những chất hóa học mà chó ngữi mùi có thể dẫn đến việc xây dựng
những loại test mới để chẩn đoán bệnh.
Tuyến giáp là một tuyến ở cổ có chức năng tạo ra hoóc môn điều hòa chuyển hóa.
Ung thư tuyến giáp tương đối hiếm, thông thường bệnh được chẩn đoán bằng việc đo nồng độ các
hoóc môn trong máu và sử dụng một cây kim để lấy tế bào ra thử nghiệm (sinh thiết).
Ung thư là những tế bào ngoài tầm kiểm soát và có khuyết điểm. Chúng có đặc tính hóa học riêng
rẽ và tiết ra những "phức hợp hữu cơ dễ bay hơi" vào trong cơ thể.
Cách chẩn đoán dựa vào chó, động vật có số lượng thụ thể mùi gấp 10 lần con người, dựa trên cơ
sở chúng có thể phát hiện được những mùi duy nhất được tiết ra bởi ung thư.
Một nhóm nhà khoa học thuộc đại học Arkansas chuyên ngành khoa học y tế (UAMS) đã chứng minh,
nếu được huấn luyện, một con chó có thể ngửi để phân biệt những mẫu nước tiểu khác nhau của bệnh
nhân có hoặc không có ung thư tuyến giáp.
Nếu đánh hơi thấy mùi ung thư tuyến giáp trong mẫu bệnh phẩm, Frankie, một con chó Đức, sẽ nằm
xuống, và nếu không phải mùi, nó sẽ bỏ đi.
Có cả thảy 34 bệnh nhân, những người đã đến bệnh viện để được chẩn đoán theo quy ước trước đó,
tham gia nghiên cứu. Kết quả Frankie chẩn đoán chính xác 30 trong 34 ca.
TS Donald Bodenner, trưởng bộ phận ung thư nội tiết của UAMS, nói: "Khả năng đánh hơi của chó
thật không thể tin được. Trong vài năm tới cộng đồng y khoa sẽ đánh giá tốt đẹp về chúng".
Một số nhà nghiên cứu đang tìm hiểu khả năng của chó để xây dựng một loại test phát hiện ung thư
bằng "mũi điện tử".
Loài chó có thụ thể mùi gấp 10 lần con người
Bình luận về những phát hiện này, TS Jason Wexler, chuyên gia nội tiết tại Washington DC (Mỹ)
nói: "Đây là một nghiên cứu thú vị và hấp dẫn và nó có tiềm năng áp dụng vào những lĩnh vực mà y
học chưa tiếp cận được bằng kỹ thuật sinh thiết.
"Nhiều bệnh nhân ngần ngại cho bác sĩ dùng kim chọc lấy tế bào làm sinh thiết, do đó nếu chúng
ta có thể thiết kế một phương pháp không xâm lấn, nó có thể được áp dụng rộng rãi"
Nhưng TS Emma Smith của Trung tâm nghiên cứu ung thư Anh quốc nói: "Mặc dù có bằng chứng cho
thấy chó được huấn luyện có thể đánh hơi được những phân tử mùi phát ra bởi ung thư, nhưng chúng ta
cần có những thử nghiệm khác để xem mức độ chính xác thế nào và cũng không phải là thực tế nếu dùng
chó để phát hiện bệnh ở mức độ rộng rãi".
"Nhưng việc triển khai thử nghiệm trong phòng lab để hiểu được những gì mà chó đánh hơi có thể
giúp phát triển "mũi điện tử", từ đó giúp xây dựng những loại test chẩn đoán bệnh tốt hơn trong
tương lai".
Theo TS Bodenner, đây là mục tiêu mà ông đang theo đuổi. Trong khi đó, phòng thí nghiệm của ông
đang xây dựng chỗ ở mới cho những cựu chiến binh chó trở về từ Iraq và Afghanistan. Thay vì đánh
hơi bom đạn, chúng sẽ được huấn luyện để lùng sục ung thư.
Bodenner rất hồ hởi: "Các bác sĩ có thể dùng chó ngữi mùi để phát hiện ung thư tuyến giáp ở giai
đoạn sớm để tránh việc phẫu thuật không xác đáng".
Theo Bình Yên - Thế giới tiếp thị
Nông thôn ngày nay