Phụ nữ bị dư cân hay
béo phì khi có thai sẽ gặp nhiều
nguy cơ cho
cả mẹ và con. Dưới đây là những nguy cơ mà bạn và bé yêu có thể mắc phải:
Nguy cơ với thai phụ
Tiền sản giật
Tiền sản giật gồm: cao huyết áp, phù, có đạm trong nước tiểu với
ba cấp độ là
tiền sản giật nhẹ, nặng và sản giật. Nếu không kiểm soát sẽ gây tai biến mạch máu cho
thai phụ do mạch máu bị vỡ dưới áp lực quá cao, thường xảy ra sau tuần thứ 20.
Phụ nữ béo phì có thể gặp nguy hiểm khi mang
thai
Do hoạt động của insulin., vốn là chất điều hòa lượng đường trong
máu ở mức bình thường, bị suy giảm và khả năng chuyển hóa đường trong máu kém hẳn. Nếu không được
điều trị đúng mức, có thể dẫn đến những bệnh như suy tim, nhồi máu cơ tim cấp, tổn thương
võng mạc,
xuất huyết võng mạc khi sinh. Do tiểu đường
thai kỳ làm cho
thai nhi phát triển vượt mức,
bác sỹ có
thể chỉ định mổ sinh.
Sẩy thai hoặc thai chết lưu
Ở người béo phì, mô mỡ thường làm rối loạn chức năng buồng trứng
và chất lượng trứng kém. Do đó khi thụ thai, chất lượng phôi kém và những thay đổi bất lợi
của lớp nội mạc tử cung do béo phì gây nên làm giảm khả năng làm tổ và phát triển của
bào thai.
Thậm chí em bé trong bụng các bạn cũng có thể gặp nguy
hiểm
Nguy cơ với thai nhi
Nhu cầu a-xít folic của người béo phì nhiều hơn so với người bình
thường. Vì vậy, cơ thể người mẹ lúc này không có đủ a-xít folic để cung cấp cho bào thai ngay tuần
lễ phôi thai đầu tiên, khiến ống thần kinh không khép kín và gây ra các khiếm khuyết liên quan đến
ống thần kinh như tật đứt đốt sống, thoái vị não…
Ống thần kinh thai nhi là nền tảng để phát triển thành hệ thần
kinh gồm bộ não, hộp sọ, tủy sống và xương sống nên cần một lượng a-xít folic đầy đủ nhằm khép dần
từ ngày thứ 18 và khép hoàn toàn cho đến ngày thứ 28. Ngoài ra, nếu mẹ bị cao huyết áp, trẻ cũng dễ
bị dị tật này
Sinh sớm
Nhiều trường hợp bác sỹ buộc chỉ định sinh sớm (chưa đủ tuần
cuối) khiến trẻ dễ gặp biến chứng từ sinh mổ như nhiễm trùng, suy hô hấp…
Hãy tuân thủ lịch khám thai định kỳ để cả mẹ và bé đều an toàn
trong suốt thai kỳ
Nguy cơ khác
Trẻ sinh ra từ mẹ bị tiểu đường dễ gặp rối loạn chuyển hóa lúc sơ
sinh như đa hồng cầu, vàng da kéo dài, hạ can-xi máu, hạ đường huyết sơ sinh. Trẻ dễ có đường huyết
cao và phải xét nghiệm máu liên tục, cứ 2 giờ một lần cho đến khi đến đường huyết ổn định.
Những lời khuyên từ bác sỹ: với những nguy cơ trên, tốt nhất bạn đừng để cơ thể
trở nên béo phì. Nếu đã bị béo phì, bạn cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ để nhận được lời khuyên
của bác sỹ sản khoa về chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý và có thể xử lý khi sự cố xảy ra.
AloBacsi.vn
Theo lam Anh - Web Phụ nữ