Nguy cơ tăng gấp đôiMức
nguy cơ này được xác định là đúng với
phụ nữ thuộc các chủng tộc khác nhau và không phụ thuộc vào các
tác nhân truyền thống gây
bệnh tim mạch hay
đột quỵ.
Các nhà
nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã tiến hành phân tích hồ sơ bệnh án của 2.509 phụ nữ, tuổi từ 45 - 80, bao gồm cả người da trắng, người châu Á, người da đen và người gốc Mỹ Latinh. Tình trạng sức khoẻ của họ được theo dõi trong vòng 6 - 8 năm.
Kết quả cho thấy, có 693 người (28%) bị
mãn kinh sớm, trung bình trước tuổi 46, với 2 nguyên nhân chính là mãn kinh tự nhiên hoặc do phẫu thuật cắt bỏ
buồng trứng. Trong đó, số phụ nữ tham gia nghiên cứu bị bệnh tim chỉ là 50 người và số trường hợp bị đột quỵ là 37 người. Nhìn chung, đây là 2 con số khá nhỏ.
Tuy nhiên, trong những trường hợp còn sống sót, người mãn kinh sớm có xu hướng
mắc bệnh tim mạch vành nặng hơn hoặc mang nhiều di chứng của các trận đột quỵ.
Căn cứ vào mô hình số liệu đã điều chỉnh theo tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc của từng thành viên và những tác nhân truyền thống gây bệnh tim mạch, nhóm nghiên cứu phát hiện thấy những phụ nữ mãn kinh sớm có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành cao gấp 2,08 lần và tỷ lệ đột quỵ cao gấp 2,19 lần những phụ nữ bình thường khác.
Dẫu vậy, cơ chế tác động trực tiếp giữa hiện tượng mãn kinh sớm và nguy cơ mắc bệnh tim mạch vẫn chưa được làm rõ.