|
Quạt phun sương chỉ nên sử dụng trong thời gian nhất định và đúng cách
|
Không những thế, theo các chuyên gia, loại quạt này nếu không biết sử dụng đúng cách và hợp lý thì sẽ gây tác dụng ngược cho sức khỏe người dùng.
Ẩm mốc, hỏng thiết bị điện tử
Nghe nói máy điều hòa nhiệt độ không tốt cho sức khỏe trẻ em nên chị Bảo Yến ở Minh Khai, Hà Nội tìm mua quạt phun sương.
Tham khảo tư vấn của nhiều nhân viên siêu thị điện máy, chị Yến chọn
mua chiếc quạt phun sương của một nhãn hiệu uy tín với giá 2,4 triệu
đồng.
Sau hai tuần sử dụng liên tục trong phòng kín, lần lượt
hai thiết bị điện trong phòng nhà chị là tivi và đầu đĩa CD đã bị hỏng.
“Đem đi sửa mới biết hai thiết bị trên bị hỏng do hơi nước gây chập
cháy ở các vi mạch”, chị Yến cho biết.
Không riêng chị Yến, nhiều gia đình cũng gặp phải tình trạng tương tự
khi dùng quạt phun sương không đúng cách. Thậm chí, một số gia đình
xuất hiện tình trạng người nhà bị mắc bệnh hô hấp do không khí ẩm thấp.
Theo các chuyên gia, cần phải biết sử dụng đúng cách quạt phun sương,
như chỉ dùng làm mát tại những phòng thông thoáng. Không nên đặt ở nơi
có nhiều đồ điện tử, không đặt hướng phun vào các thiệt bị điện tử trong
phòng.
Bên cạnh đó, chỉ nên dùng quạt phun sương trong thời
gian nhất định và nên để phòng thông thoáng để tránh không khí ẩm tạo
điều kiện vi khuẩn phát triển.
Theo anh Ninh, chủ một cửa hàng
điện máy tại Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội), chức năng nổi bật của quạt
phun sương là cân bằng độ ẩm. Nếu gia đình sử dụng máy điều hòa, có thể
kết hợp với quạt phun sương vì nó giúp khắc phục nhược điểm hút ẩm của
điều hòa, hơn là chỉ chống nóng thông thường.
“Tuy nhiên, nếu sử dụng một mình quạt phun sương thời gian dài trong
phòng kín, thì hơi nước và hơi lạnh sẽ làm độ ẩm không khí cao, dẫn tới
nguy cơ làm hỏng vi mạch các thiết bị điện tử trong phòng.
Ngoài
ra, có thể gây ô nhiễm môi trường và tác động xấu đến sức khỏe như phát
sinh bệnh về đường hô hấp, dị ứng, bệnh ngoài da”, anh Ninh nói.
Theo một số chuyên gia, nếu biết sử dụng đúng cách, quạt phun sương
có thể làm hạ nhiệt độ trong phòng từ 5 - 7 độ C mà lại tiết kiệm chi
phí đầu tư ban đầu cũng như điện năng sử dụng.
Không nên tin quảng cáo thái quá
Khảo sát trên thị trường cho thấy, tại các cửa hàng điện máy và siêu
thị, nhiều sản phẩm quạt phun sương của các hãng như: Kangaroo, Comet,
Sunhouse, Sanaky… đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Phổ biến hiện nay là
loại quạt có vòi phun sương đặt phía trước, khi thổi tạo nên những làn
sương phía trước quạt.
Ngoài ra, còn có loại quạt kiểu cánh
quạt lồng sóc với khoang chứa nước bên dưới. Gần đây, một vài kiểu quạt
mới nhưng thiết kế dạng tủ với quạt lồng sóc đặt nằm ngang và khoang
chứa nước rộng cũng xuất hiện trên thị trường.
Giá các sản phẩm này rất đa dạng, như một sản phẩm của Kangaroo dao
động 2,4 - 2,7 triệu đồng. Các hãng Comet, Sunhouse, Sanaky giá từ 1,5 -
3 triệu đồng/sản phẩm. Gặp khách, nhiều nhân viên bán hàng của các hãng
không ngần ngại “tâng bốc” chức năng của quạt như không gây hại sức
khỏe, tự cân bằng độ ẩm, cân bằng ion.
Vào vai một người tiêu dùng lo ngại về tác dụng không mong muốn như
ẩm mốc, mắc bệnh đường hô hấp khi dùng quạt phun sương, PV được một nhân
viên tên Hùng tại siêu thị điện máy quận Long Biên quảng cáo nhiều chức
năng “khủng”, và khẳng định người tiêu dùng không cần lo lắng khi sử
dụng.
“Quạt phun sương của hãng em không chỉ làm mát thông thường mà còn có
công năng đuổi muỗi, tạo ion, lọc không khí. Ngoài ra, sản phẩm còn
được quảng cáo là tuyệt đối an toàn cho người sử dụng, không làm khô da,
tốt với trẻ nhỏ, không gây hại tới đồ dùng trong nhà”, nhân viên này
khẳng định.
Trao đổi với phóng viên PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, giảng viên ĐH Bách
khoa Hà Nội cho biết, trong không gian sống, con người có khả năng phát
ra ion dương, trong không gian có ion âm, nếu có sự trung hòa giữa hai
loại ion này thì cơ thể sẽ được điều hòa và có lợi cho sức khỏe.
Để làm được điều này cần phải có thiết bị chuyên biệt chứ chiếc quạt
phun sương đơn thuần chỉ là tạo hơi nước mà có tác dụng như vậy thì rất
phi lý.
“Vì vậy, người tiêu dùng nên thông minh lựa chọn cho mình những sản
phẩm theo nhu cầu và chức năng chính chứ không nên tin vào những quảng
cáo thái quá của nhà sản xuất”, ông Thịnh khuyến cáo.
Theo Huy Tuấn - Báo Giao thông