Quý ông dễ mắc ung thư khi diện đồ bó sát

(Kiến Thức) - Chạy theo mốt quần jean bó sát, nam giới dễ đối diện với các vấn đề về tinh hoàn, thậm chí là ung thư.

15.5836

Nói về tác động của phong cách ăn vận này, phó giáo sư Guy Toner đến từ Trung tâm Ung thư Peter MacCallum (Úc) cho biết: Trong bộ phận nhạy cảm của nam giới, bìu là một túi nhỏ chứa hai tinh hoàn và luôn giữ chúng ở nhiệt độ thấp hơn khoảng 2,5 độ C so với thân nhiệt trung tâm. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, các cơ xung quanh bìu sẽ giãn ra và tinh hoàn được kéo xa khỏi cái nóng của cơ thể.

Việc thường xuyên mặc quần chật khiến nhiệt độ của “túi hạt” cao hơn bình thường, cơ quan sinh dục bị ép chật, gây bí hơi, không có lợi cho sự sinh tồn của “tinh binh” và sức khỏe tinh hoàn. Điều này gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc ung thư tinh hoàn ở nam giới.

Tiến sĩ Allan Pacey, Chủ tịch Hiệp hội Sinh sản Anh cũng cho biết, khoảng ba trong mười trường hợp mặc jean bó sát có cảm giác khó chịu, bức bối.

Dù chưa có nghiên cứu chứng minh tác động trực tiếp của quần chật làm tăng nguy cơ mắc ung thư tinh hoàn nhưng tốt nhất nam giới nên hạn chế mặc chúng. Thay vào đó, hãy lựa chọn một size quần rộng rãi với chất liệu khiến bạn cảm thấy thật thoải mái.

Ung thư tinh hoàn là tình trạng xuất hiện khối u ác tính tại một hay cả hai tinh hoàn. Là một bệnh hiếm gặp nhưng nó tác động lớn đến sức khỏe sinh sản cũng như tâm lý người bệnh. Dấu hiệu thường thấy gồm sự thay đổi về kích thước, hình dạng tinh hoàn; cảm giác nặng nề ở bìu; sờ có mảng cứng, cục u; đau ở thắt lưng, bụng và háng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]