Quý ông 'giống lép' - bệnh của thời hiện đại

Khoảng 2/3 nam giới đến khám ở Bệnh viện Từ Dũ TP HCM có bất thường về tinh trùng. Rối loạn chức năng tinh trùng là nguyên nhân chủ yếu gây vô sinh ở nam giới, chiếm trên 90% số ca vô sinh nam.

15.5981

Vô sinh do nam giớinguyên nhân chính trong 40% trường hợp vô sinh. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng đủ can đảm đến các cơ sở y tế để biết rõ nguyên nhân hiếm muộn. Vì vậy, sự ra đời của đường dây tư vấn miễn phí về các bệnh của nam giới về tại Hà Nội (số điện thoại 2696262) thực sự trở thành người bạn tin cậy của phái mạnh.

Đây là đường dây nóng do Tổ chức Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng phối hợp với Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế thực hiện. Trong vòng nửa năm kể từ ngày đầu tiên triển khai (3/2006), đường dây nóng đã tiếp nhận và xử lý hơn 3.500 trường hợp thắc mắc của cánh mày râu.

Buổi sáng ngày đầu tiên mới khai trương, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng nhận được cuộc điện thoại của anh Hưng, 28 tuổi, ở Vĩnh Phúc. Anh lấy vợ đã 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Người vợ đã đi làm xét nghiệm và được xác nhận là không có vấn đề gì. Anh Hưng cũng nhận thức được nguyên nhân có thể từ phía mình, nhưng vì mặc cảm bệnh tật lấn át nên không đủ tự tin đi xét nghiệm.

Sau khi được tư vấn tâm lý cũng như giải thích các bệnh lý gây vô sinh qua điện thoại, anh Hưng tới Trung tâm Ánh sáng làm xét nghiệm. Kết quả là anh bị bệnh tinh trùng ít, không đủ số lượng để thụ thai. Sau vài tháng được điều trị tại trung tâm, số lượng tinh trùng của bệnh nhân đã tăng đáng kể. Cuối cùng, vợ anh đã mang thai và sẽ sinh con trong vài tháng tới.

Một "khách hàng" nữa cũng rất đáng nhớ đối với các bác sĩ tư vấn của đường dây nóng miễn phí; đó là cô gái giọng còn khá trẻ ở Nam Định gọi tới. Cô vừa nói vừa khóc, tâm trạng rất bất an. Năm nay 25 tuổi, lấy chồng được gần 4 năm mà cô vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng quá mong có cháu nội để bế ẵm nên suốt ngày nhiếc móc con dâu không biết đẻ. Tủi thân, buồn bực, lo lắng chất chồng nên có những lúc người vợ trẻ rơi vào tình trạng trầm cảm.

Thiếu phụ nghĩ nguyên nhân chưa có con không phải do mình, nhưng chẳng làm sao để bố mẹ chồng tin điều đó. Cô đã nhiều lần nài nỉ chồng đi khám bệnh nhưng anh một mực không nghe với lý do “trông anh khỏe mạnh thế này thì sao phải đi khám bệnh?”. Rồi một ngày, vô tình cô đọc được số điện thoại tư vấn sức khỏe nam giới miễn phí trên báo.

Cuộc trao đổi điện thoại đầu tiên với bác sĩ Hưng kéo dài chừng nửa tiếng nhưng cũng giúp cô hiểu ra nhiều điều về sức khỏe sinh sản. Nghe lời tư vấn của bác sĩ, tối đó cô nói với bố mẹ chồng về việc Trung tâm khám bệnh nam giới có thể tìm nguyên nhân gây vô sinh cho vợ chồng mình.

Cuối cùng chồng cô cũng vượt qua mặc cảm, đồng ý lên Hà Nội khám bệnh. Để làm rõ ngọn ngành, cô thuyết phục được cả bố chồng đi cùng lên Hà Nội. Các kết quả chẩn đoán, xét nghiệm cho thấy người vợ hoàn toàn có khả năng sinh đẻ. Nguyên nhân gây vô sinh là tinh trùng của chồng quá ít và yếu.

Ngoài những người chưa bao giờ có con, đường dây tư vấn còn giúp đỡ nhiều cặp vợ chồng bị vô sinh thứ phát, nghĩa là muốn sinh con thứ hai nhưng chưa được.

Sống “hiện đại” cũng làm yếu “con giống”

Theo một báo cáo tại Bệnh viện Từ Dũ, khoảng 77% nam giới đến khám có bất thường ít nhất 1 chỉ số về tinh trùng.

Gần đây, nhiều ý kiến cho rằng các thức ăn hiện đại như thực phẩm đóng hộp có nhiều chất bảo quản, nếu tích tụ lâu ngày có thể ức chế sinh tinh.

Một nghiên cứu tại Bệnh viện Từ Dũ thực hiện trên 400 cặp vợ chồng đến khám vô sinh cho thấy, nhóm bệnh nhân làm tài xế đường dài có tỷ lệ bất thường về tinh trùng cao nhất trong các nhóm nguy cơ. Chất lượng tinh trùng cũng giảm ở nhóm bệnh nhân làm việc trong môi trường nóng như đầu bếp, thợ hàn, thợ luyện kim, thợ xây.

Một nguyên nhân khác khiến chất lượng tinh trùng kém đi là nam giới ngày càng sử dụng nhiều rượu, bia, thuốc lá, ma tuý hoặc bị bệnh lây qua đường tình dục. Một số thói quen "thời đại" cũng làm tăng nhiệt độ tinh hoàn, dẫn đến giảm sản xuất tinh trùng, đó là mặc đồ chật, ngồi nhiều (xe ô tô, làm việc văn phòng), tắm bồn nước nóng.

Từ trường được tạo ra từ các thiết bị điện gia dụng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới.

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Ánh sáng, tỷ lệ thành công của việc điều trị vô sinh nam phụ thuộc nhiều vào việc đến cơ sở y tế sớm hay muộn và cả khả năng sinh sản, tuổi tác của vợ. Do đó, nếu người vợ trên 35 tuổi, đừng lãng phí thời gian với các phương pháp điều trị hiệu quả thấp.

(Theo Tiền Phong)

 * Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]