Răng mọc lệch – nguyên nhân và điều trị

31.2028

Quan niệm về hàm răng đẹp được Hiệp hội Nha khoa Thế giới xác định là hàm răng đầy đủ với các răng mọc đúng trên cung hàm, có hình dáng bình thường và khớp cắn đúng.

Không hội đủ những yếu tố này là hàm răng xấu, không những thế, chúng còn dẫn đến nhiều hậu quả bất lợi về mặt sức khỏe. Với kỹ thuật chỉnh nha hiện đại, ngày nay y học đã có thể giúp phát hiện răng mọc lệch từ khi còn sớm, qua đó chữa trị kịp thời, trả lại cho bệnh nhân một hàm răng đẹp như ý.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lệch lạc răng và sai hình xương hàm. Trong đó, di truyền được xem là yếu tố quan trọng như cha có xương hàm nhỏ nhưng mẹ có răng quá to, khiến răng của con không thể sắp xếp ngay ngắn trên cung hàm. Những thói quen xấu như tật mút tay, mút môi, cắn môi, đẩy lưỡi, thói quen thở bằng miệng… cũng gây mất hài hòa giữa răng và hàm.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, các chấn thương ở răng (thí dụ: té ngã lúc nhỏ), tình trạng dinh dưỡng kém, sâu răng sớm cũng làm răng lệch lạc. Hiện nay, việc theo dõi quá trình mọc răng ở trẻ hay tham khảo ý kiến của nha sĩ chưa được nhiều phụ huynh quan tâm đúng mức. Hầu hết, bệnh nhân có răng mọc lệch lạc thường tự ý đi nhổ mà không đến khám tại bác sĩ chuyên khoa nên gây khó khăn cho việc điều trị chỉnh nha sau này.

Điều trị

Việc thực hiện chỉnh hình RHM có thể thực hiện ở mọi lứa tuổi. Khi trẻ lên 5 tuổi, các răng vĩnh viễn dần thay thế các răng sữa. Thông thường, răng mọc lệch có thể được nhận biết bằng cách theo dõi quá trình mọc răng của trẻ hay quan sát vẻ mặt bên ngoài. Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, tuổi lý tưởng để thực hiện chỉnh hình RHM là từ 10-15 tuổi. Ở lứa tuổi này, xương hàm đang phát triển, nên thuận lợi cho việc nới rộng và sắp xếp lại các răng.

Tuy nhiên, đối với một số trường hợp răng lệch lạc biểu hiện rõ, bác sĩ sẽ giải quyết sớm, không chờ đến lúc răng sữa được thay hết vì khi đó hàm răng sẽ lệch lạc nặng hơn. Đặc biệt, đối với bệnh nhân có xương hàm dưới phát triển quá mức (móm), các bác sĩ nha khoa khuyên nên điều trị trước 8 tuổi. Càng lớn tuổi, việc chỉnh răng càng lâu, gây khó khăn và tốn kém hơn. Chỉnh răng sớm sẽ giúp sắp xếp ngay ngắn răng mà không cần nhổ hoặc nới rộng xương hàm.

BACSI.com (Theo Khoemoingay)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]