Sau bệnh quai bị có được chơi thể thao?

AloBacsi ơi, sau khi khỏi bệnh quai bị nếu không gặp biến chứng về tinh hoàn thì tôi có được chạy bộ và tập thể thao bình thường không hay phải nghỉ ngơi để tránh biến chứng?

15.6065
Xin chào AloBacsi,

Hiện tôi đang bị bệnh quai bị nên tôi muốn hỏi:

Thứ nhất là sau khi khỏi bệnh nếu không gặp biến chứng về tinh hoàn thì tôi có được chạy bộtập thể thao bình thường không hay phải tiếp tục nghỉ ngơi để tránh bị biến chứng?

Thứ hai là khi bị quai bị ta phải vệ sinh cơ thể thế nào cho đúng cách bởi vì phải kiêng nước nên nhiều ngày tôi không tắm và gội đầu nên cảm thấy rất khó chịu ?

Xin chân thành cảm ơn bác sĩ và rất mong nhận được hồi âm của bác sĩ .,


(Tô Thăng, 20 tuổi – chemica…@gmail.com)
Ảnh minh họa

Chào em,

AloBacsi xin trả lời câu hỏi của em như sau:

- Sau khi khỏi bệnh quai bị hoàn toàn thì em nên ăn uống đủ chất dinh dưỡng để bồi bổ lại sức khỏe, ngủ nghỉ và sinh hoạt như người bình thường, sắp xếp giờ giấc làm việc hợp lý, tránh làm việc quá sức. Còn việc tập thể dục thì em nên khởi động lại từ từ với cường độ từ thấp đến cao (sau tập em cảm thấy người khỏe là được).

- Vấn đề vệ sinh cá nhân trong bệnh quai bị thì không nhất thiết phải kiêng cử gì em nhé. Có nghĩa là “trong và sau khi bệnh quai bị em vẫn tắm gội bình thường”.

Chúc em sớm bình phục.

Thân mến,

BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]