Vấn đề viêm nhiễm phụ khoa của bạn bị tái phát nhiều lần một phần cũng có thể là do bạn đã quá lo lắng và luôn chú ý đến nó. Tinh thần luôn luôn căng thẳng, lo sợ và luôn nghĩ mình bị bệnh cũng sẽ làm cho tình trạng bệnh của bạn trở nên trầm trọng hơn.
Hơn nữa, việc bạn điều trị liên tục sẽ làm cho
vi khuẩn có lợi trong âm đạo bị tiêu diệt hết, dẫn đến tình trạng loạn khuẩn, vì vậy bạn luôn bị tái phát nhiều lần.
Bây giờ bạn nên đến các phòng khám sản phụ khoa để khám lại và làm xét nghiệm cần thiết như: cấy vi khuẩn làm
kháng sinh đồ. Sau đó bạn sẽ được điều trị theo kết quả kháng sinh đồ đó kèm theo thuốc chống loạn khuẩn. Bên cạnh đó bạn nên lưu ý về chế độ
dinh dưỡng hợp lý, nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, kết hợp luyện tập thể thao đều đặn để tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Sau khi điều trị, nếu bạn thấy có dịch âm đạo mà không gây ngứa, không có mùi, không gây trở ngại trong sinh hoạt thì nên chỉ rửa vệ sinh bên ngoài thôi. Vì trong đường âm đạo của người phụ nữ bao giờ cũng có cả vi khuẩn có lợi và vi khuẩn gây bệnh.
Nếu hai loại này cân bằng nhau thì bạn không cần điều trị gì mà chỉ cần đảm bảo các vấn đề vệ sinh: vệ sinh hàng ngày, vệ sinh trong kinh nguyệt (từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới và từ trước ra sau tránh để những vi khuẩn có hại ở đường hậu môn xâm nhập lên đường sinh dục), vệ sinh khi giao hợp (cả hai vợ chồng trước và sau khi quan hệ tình dục)...
Khi thực hiện được các vấn đề trên thì chúng tôi nghĩ vấn đề phụ khoa của bạn không còn là điều làm bạn đau đầu nữa.
Chúc bạn mau khỏi bệnh!