Sức khỏe Lục Thị Mói hồi phục tốt

Ngày 7/4, TS Nguyễn Thế Trí, Trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện K) thông báo, sức khỏe bệnh nhân Lục Thị Mói (32 tuổi ở Phú Bình, Thái Nguyên) vừa được phẫu thuật cắt bỏ 3 khối u khổng lồ trên mặt ngày 6/4, đang hồi phục tốt.

0
>
>
 
Các chỉ số huyết động và sinh hóa của bệnh nhân đã trở về bình thường. Bệnh nhân đã tự thở qua ống mở khí quản. Vì vết mổ nằm gần vùng miệng nên bệnh nhân chưa thể nói được, tuy nhiên bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể giao tiếp bằng ánh mắt và gật, lắc đầu.
 
Lục Thị Mói có thể "trò chuyện" với bác sĩ bằng những cái gật và lắc đầu.
 
"Dù trước phẫu thuật mắt phải bị khối u đẩy khỏi hố mắt nhưng rất may, thị lực sau mổ của mắt vẫn giữ được. Nếu sức khỏe hồi phục tốt, cuối tuần này bệnh nhân sẽ được chuyển về Khoa Ngoại đầu cổ để tiếp tục điều trị"- bác sĩ Trí cho biết.
 

Bệnh nhân Lục Thị Mói trước khi mổ.


 
Theo bác sĩ Trí, vì khối u khá to và nguy hiểm, có thể gây mất nhiều máu nên lo lắng nhất của những bác sĩ làm công tác hồi sức là bù máu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, lượng máu sử dụng cho bệnh nhân Mói trong quá trình phẫu thuật là 1.500 ml, thấp hơn so với dự kiến.
 

Hình ảnh chụp cắt lớp khối u của bệnh nhân Lục Thị Mói.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Khoa Ngoại đầu cổ - người thực hiện ca phẫu thuật này, cho biết sau mổ bệnh nhân sẽ phải sử dụng kháng sinh mạnh, việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật có thể sẽ còn kéo dài hàng tháng. Sau 3 - 6 tháng sau mổ, bênh nhân Lục Thị Mói sẽ được tạo hình xương vùng mặt để có thể sớm hòa nhập cộng đồng.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đang tốt dần, vẫn được " nuôi " qua đường tĩnh mạch, dự kiến khoảng 1-2 ngày nữa, bệnh nhân có thể ăn được bằng đường miệng.
 
Theo NLĐ

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]