Hai bé song sinh Nguyễn Thị Ngọc Mai và Nguyễn Thị Minh Hồng sinh ngày 16/9 tại Gia Bình, Bắc Ninh. Trong quá trình mang thai, các bác sĩ siêu âm chỉ biết đó là thai song sinh nhưng không phát hiện ra hai cháu bị dính phần ngực.
Sau khi sinh, gia đình đã chuyển hai cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ xác định hai cháu dính nhau phần ngực, nhưng không bị dính tim, gan (mỗi bé đều có tim, gan độc lập), chỉ dính ở phần da, sụn. Tuy nhiên, hai cháu đều bị
bệnh tim tẩm sinh và rất yếu.
Trước đó, các bác sĩ dự kiến tuần tới sẽ tiến hành tách cặp song sinh dính nhau này nhưng sáng 20/9, sức khoẻ của bé Nguyễn Thị Minh Hồng quá yếu nên các bác sĩ quyết định chiều 20/9 phải phẫu thuật tách cứu các cháu.
TS Liêm cho hay, nếu để lâu,
sức khỏe của bé Hồng có diễn biến xấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho cả hai chị em.
Ca mổ đã diễn ra thành công chiều nay. Các bác sĩ đã phải dùng màng tim nhân tạo để thay thế phần thiếu hụt cho hai cháu. Rất may là hai cháu không có chung nội tạng khác.
Các bác sĩ nhận định, sau khi tách nhau, sức khỏe hai bé tốt hơn lúc trước nhưng vẫn còn phải theo dõi lâu dài và đến thời điểm này chưa thể khẳng định gì nhiều về sức khỏe của hai cháu. Dự kiến sau 2 tuần, bác sĩ sẽ tiếp tục can thiệp để điều trị bệnh tim bẩm sinh cho hai cháu.