Tách thành công cặp song sinh dính nhau phức tạp

15.5888

Dính nhau một phần lớn ở gan và xương ức, hai bé trai sơ sinh 16 ngày tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, phẫu thuật tách rời thành công trưa nay.

Hai bé trước phẫu thuật. Ảnh: Benhviennhidong1.

Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng, giám đốc bệnh viện cho biết, cặp song sinh nặng 5,7 kg được chuyển đến từ Bến Tre ngay sau sinh.

Qua chẩn đoán, bệnh viện xác định hai bé dính nhau ở phần gan trước và xương ức, một bé có tim chỉ hai ngăn (một tâm thất, một tâm nhĩ). Việc mổ tách rời được thống nhất theo hai phương án: một là chờ khoảng 4 tháng sau, khi các bé đã đủ cân đủ sức; hai là nếu trường hợp bé bị bệnh tim có diễn biến xấu thì mổ ngay. 

Như tính toán, đến ngày 14/1, tức hai tuần sau khi sinh, bé bị bệnh tim có biểu hiện suy tim, tím tái.

"Khả năng thành công của ca mổ được tiên đoán dè dặt, bởi diện tích phần dính nhau ở gan của hai trẻ là quá lớn, thêm nữa một trong hai cháu lại mắc bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp. Khả năng ngưng tim trong lúc phẫu thuật hoặc mất nhiều máu rất dễ xảy ra", ông Thượng nói.

Tuy nhiên, sau 3 giờ đồng hồ thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công.

Theo Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, có 20 phẫu thuật viên, gây mê, chuyên gia tim mạch, điều dưỡng, tham gia ca mổ.

"Thuận lợi lớn nhất là những chẩn đoán trước đó về phần dính nhau đã đúng với thực tế. Chính vì thế, hiện tượng mất máu đã không xảy ra bởi tổ phẫu thuật đã chủ động khống chế được các mạch máu lớn ở gan", ông Hiếu nói.

Còn phải thở máy, dùng kháng sinh và nằm phòng cách ly để chống nhiễm trùng, tuy nhiên theo bác sĩ Hiếu, sức khỏe của hai bé hiện ổn định. Riêng bé bị bệnh tim sẽ được điều trị sau khi hoàn toàn khỏe mạnh.

Đây là ca phẫu thuật tách rời song sinh thứ 3 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong vòng một năm qua.

 Thiên Chương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]