Khoảng 12 giờ đêm ngày 21.1, trên đường di chuyển từ Lạc Tràng – Lam Hạ - Phủ Lý – Hà Nam, lái xe Đào Trung Dũng (sinh năm 1991), chạy xe mã tài 5379 chở một hành khách nữ đi Bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Trong quá trình di chuyển được 2 km, chị Vũ Thị Huyền  bất ngờ chuyển dạ nên đau bụng dữ dội và yêu cầu anh Dũng dừng xe. Lúc này đã khuya, giữa cánh đồng hoang vắng không có người trợ giúp ngoài bà mẹ của chị Huyền tuổi cao sức yếu.

Anh Dũng nhanh trí ngả ghế sau để chị Huyền nằm thoải mái. Bằng những thao tác nghiệp vụ được Cty trang bị khi vào nghề lái taxi, anh Dũng đã nhanh chóng đỡ cháu bé chào đời an toàn trên xe taxi của mình.

Ngay sau đó, anh cởi chiếc áo khoác gió ủ ấm cho cháu bé và tiếp tục đưa hai mẹ con chị Huyền đến bệnh viện cùng gia đình làm thủ tục nhập viện cho cháu bé.

Ngày 22.1, gia đình chị Huyền đến văn phòng Cty TNHH Mai Linh Hà Nam để cảm ơn hành động nhân văn của lái xe Dũng đã giúp chị Huyền sinh con an toàn.

Đại diện của Mai Linh Hà Nam và anh Dũng lái xe đã đến bệnh viện thăm hai mẹ con chị Huyền