Thải độc, sỏi bằng nước bưởi dành cho đối tượng nào?

(Kiến Thức) - Lấy sỏi mà không cần phẫu thuật được lưu truyền rộng rãi trên mạng internet nhưng không hề có chỉ dẫn áp dụng cho đối tượng nào.

15.5972
Phương pháp "thần diệu"!
Bà Lê Thị Hải, nhân vật thực hiện phương pháp "lấy sỏi mà không cần phẫu thuật" (xem thêm KH&ĐS số 34) cho biết chưa bao giờ có biểu hiện của bệnh sỏi gan, mật hay sỏi thận, nhất là phải đi khám, điều trị các bệnh nói trên. Tuy nhiên, bà vẫn thực hiện phương pháp này vì nghe nói dù không có bệnh thì đây cũng là cách tẩy sạch gan, thải độc và thanh lọc cơ thể. Bà Hải cho hay, ở cùng tổ sinh hoạt của bà có nhiều người bảo nhau cùng thực hiện phương pháp này và ai cũng cho ra sạn, sỏi. 
Theo thông tin của bà Hải, chúng tôi đã tìm đọc được nhiều trang mạng internet cung cấp thông tin về phương pháp này, thậm chí còn dẫn nguồn từ tài liệu nước ngoài, nhưng cũng không thấy đề cập gì đến đối tượng áp dụng. BS Hà Tiến Phan, nguyên bác sĩ chuyên khoa Nội - Tiêu hóa, Bệnh viện 354 cho rằng, bất kể là phương pháp chữa bệnh Đông y hay Tây y cũng đều phải có bước thăm khám, chẩn đoán hay xét nghiệm, siêu âm để xác định bệnh mới có thể đưa ra phương án điều trị. Tuyệt đối không thể có một cách chữa bệnh nào áp dụng cho tất cả mọi người mà không cần biết mắc bệnh hay không.  
Đồng quan điểm, lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Việt Nam cho biết, trong Đông y có câu "đồng bệnh dị trị", nghĩa là cùng một bệnh nhưng cách chữa khác nhau. Điều này cho thấy có thể cùng bị sỏi thận nhưng không thể áp dụng theo công thức chữa bệnh của người này cho người kia. Vì thế, việc chữa bệnh theo kiểu làm theo phong trào là rất nguy hiểm, chưa cần nói đến áp dụng phương pháp đó có thực sự đem lại hiệu quả không. 
 Ảnh minh họa.
Lạm dụng muối Epsom, hại đường ruột
Lương y Vũ Quốc Trung cho biết, muối magnesium sulfate (muối Epsom) là thuốc lâu đời dùng để trị táo bón do có tác dụng giữ nước lại tại lòng ruột, giúp nước thấm vào phân giúp dễ đi tiêu. Tuy nhiên, việc dùng muối này phải tuân thủ nghiêm ngặt về liều lượng, bởi dùng quá có thể gây tiêu chảy. 
Còn đối với bưởi, lương y Vũ Quốc Trung khẳng định, chưa có nghiên cứu nào cho thấy bưởi có khả năng tẩy sạn cho gan hoặc giúp trị bệnh sỏi thận. 
BS Đào Bá Vy, nguyên bác sĩ Bệnh viện 354 cũng cảnh báo về mối nguy hiểm khi sử dụng muối magnesium sulphate quá liều. Loại muối này được gọi dân dã là thuốc xổ, có tác dụng giúp trị táo bón, làm lỏng phân giúp dễ đi tiêu. Tuy nhiên, khi dùng thuốc xổ liều cao, hiệu quả "xổ" mạnh nên thuốc kích thích niêm mạc ruột, làm tăng nhu động ruột, gây tiêu chảy. 
Trong phương pháp trên, sử dụng thuốc xổ liều cao để làm tan phân trong ruột hoàn toàn, ra ngoài chỉ còn nước và các viên sỏi như cách nói của họ thì quá nguy hiểm. Cơ thể sẽ rất mệt mỏi vì mất nước, nhất là gây ảnh hưởng bất lợi đến đường tiêu hóa. Đặc biệt, nếu dùng thuốc này kéo dài sẽ làm mất khả năng trương lực ruột, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, đi tiêu không còn bình thường, mất kali, gây yếu cơ, mệt mỏi.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người có bệnh tốt nhất phải đi khám chữa theo chính thống, không nên mất thời gian áp dụng theo những phương thuốc mà tác dụng chưa được khẳng định. Việc áp dụng bừa bãi các phương pháp chưa được kiểm chứng sẽ dẫn đến hậu quả là bệnh không khỏi mà còn càng nặng thêm. Nếu hiểu "tẩy gan" ở phương pháp trên là hỗ trợ chức năng gan mật, giúp nhuận trường thì ở nước ta cũng có nhiều thuốc, dược thảo có tác dụng này.
Lương y Vũ Quốc Trung cho hay, cũng đã có vài bệnh nhân đến hỏi về phương pháp "lấy sỏi mà không cần phẫu thuật" nhưng ông khuyên không nên áp dụng. Lương y Vũ Quốc Trung cũng cho biết, chưa thấy có công trình nghiên cứu nào chứng minh khả năng chữa bệnh của phương pháp này. Đây có thể chỉ là kinh nghiệm, chưa được kiểm chứng. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]