Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng một số thảo dược chứa nhiều thành phần vốn chỉ được phép kê theo toa thuốc.

Ông Neil Campbell- tác giả chính của nghiên cứu và các cộng sự đã phân tích 91 mẫu từ 58 sản phẩm thảo dược cương dương bán tại Mỹ.

Họ cử người bí mật vào những cửa hàng tiện lợi và các trạm xăng trong khu vực Baltimore và Atlanta để mua các sản phẩm “tăng cường sinh lực” như Rize 2 the Occasion, Stiff 4 giờ và Man King.

Mặc dù 57 trong số 58 sản phẩm được tuyên bố là "hoàn toàn tự nhiên", nhưng 81% sản phẩm theo điều tra có các chất tadalafil và sildenafil (có trong các loại thuốc trị rối loạn cương dương như Cialis và Viagra) hoặc các thành phần tương tự không được phép.

Các sản phẩm này cũng bị những vấn đề về nhãn mác, kém chất lượng, một số trường hợp còn bị mất ngày hết hạn hoặc mã vạch, khiến khó xác định được nhà sản xuất, hoặc cũng có tình trạng các mẫu của cùng một sản phẩm có vẻ ngoài khác nhau.

Theo ông Campbell, những người uống thảo dược cương dương đang "mạo hiểm cuộc sống của họ". Đáng lo nhất là không ai biết được người bệnh đã bị uống thuốc gì, thành phần thuốc trong thảo dược đến từ đâu và thiếu sự kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Ông Campbell khẳng định, bệnh nhân thường tìm đến các sản phẩm này vì chúng rất rẻ - giá từ 2,99 (khoảng hơn 60.000 đồng) đến 17,99USD (hơn 380.000 đồng).

"Thật không may, người mua nghĩ rằng họ đang dùng một sản phẩm thảo dược. Nó là mối đe dọa thực sự đáng sợ cho sức khỏe và an toàn của người bệnh" - ông Campbell nói. Theo quy định, thảo dược cương dương chiết xuất từ các chất có trong tự nhiên được gọi là sản phẩm chức năng - có thể được bán mà không cần đơn thuốc.