Thực tế, có nhiều nữ thanh niên hút thuốc lá hơn trước đây. Tỷ lệ béo phì và tiểu đường đã tăng tương ứng từ 25% và 17% (năm 1995) lên 38% và 28% (năm 2006).
Mặc dù có sự gia tăng sử dụng các loại thuốc hạ huyết áp, nhưng việc quản lý tăng huyết áp cũng không được cải thiện. 2/3 số bệnh nhân có tăng huyết áp trong thời gian nghiên cứu và khoảng 1/2 số người có nồng độ lipid cao hơn mức khuyến nghị.
Theo nhóm nghiên cứu, việc thay đổi lối sống ở bệnh nhân là điều không dễ thực hiện, thậm chí ngay cả khi họ đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm. Vì vậy cần có sự hỗ trợ nhiều phía từ bác sĩ, y tá, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia tâm lý đối với những người có nguy cơ bị bệnh tim mạch.
Đức Trọng (Theo The Lancet, 3/2009)
Theo Suckhoedoisong