Thời trang “chật” gây bệnh

Quần ôm, áo bó là mốt được nhiều bạn trẻ ưa thích vì nó tôn vẻ đẹp của cơ thể và trông bạn có dáng khỏe mạnh, trẻ trung hơn. Tuy nhiên, ngoài "cái lợi" trước mắt, về lâu dài quần áo bó sát người có thể trở thành thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm.

15.5902

Quần ôm, áo bó là mốt được nhiều bạn trẻ ưa thích vì nó tôn vẻ đẹp của cơ thể và trông bạn có dáng khỏe mạnh, trẻ trung hơn. Tuy nhiên, ngoài "cái lợi" trước mắt, về lâu dài quần áo bó sát người có thể trở thành thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm.

Thường xuyên mặc quần áo chật sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Quần chật: Ở Mỹ, người ta đã đặt tên "Hội chứng quần chật" cho phong trào đua mặc quần áo bó sát đùi và mông vì nó gây hại cho sức khỏe, nhất là đôi chân rất dễ bị viêm tĩnh mạch hoặc tụ máu. Quần chật cũng gây những tác động tiêu cực đối với tiêu hóa như chứng ợ nóng và trướng bụng. Kết quả nghiên cứu ở Mỹ cho thấy: mặc quần áo bó sát người gây bệnh khí hư ra kinh niên và u nang ở phụ nữ; giảm lượng tinh trùng ở đàn ông.

Áo chật: Những chiếc áo bó sát có thể làm bạn đau lưng và đau cổ vì nó thắt chặt một số cơ ở sau lưng. Ngoài ra còn làm cho da phát ban, mẩn ngứa và ở một số phụ nữ còn bị đau đầu vì nó cản trở máu lưu thông lên não.

Thắt lưng chật: Những chiếc thắt lưng to bản và được thắt chặt có thể giúp cho số đo vòng 2 của bạn nhỏ đi 1 - 2 centimét nhưng lại rất có hại cho bàng quang, làm yếu cơ bụng, ảnh hưởng đến quá trình co bóp, nghiền nát thức ăn của dạ dày.

Đồ lót chật: Những đồ lót chẽn sát người giúp tạo vẻ "săn chắc" cho những phụ nữ sớm bị "sồ sề" do sinh nở nhưng nó cũng gây bệnh cho cơ quan sinh dục vì nó tạo nên môi trường kín, nóng và ẩm, thuận lợi cho nấm và vi khuẩn phát triển. Một nghiên cứu mới được công bố gần đây cho thấy: 50% phụ nữ mặc áo lót không thích hợp và đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau và u vú.

Giày chật: Khi đi giày tức là bạn "nhồi nhét" tất cả 10 ngón chân vào mũi giày. Nếu giày quá chật sẽ ảnh hưởng đến xương chân vì xương chân thường mềm. Giày đã chật lại thêm cao gót thì càng có hại. Nó làm mất tư thế tự nhiên của cơ thể, méo mó mắt cá chân và chân đau âm ỉ kéo dài, làm chùn cơ bụng chân và gân nối cơ bụng chân với xương, làm tổn thương những ngón chân do trọng lượng cơ thể dồn cả vào mũi giày.

Theo các chuyên gia về y học môi trường, tốt nhất là bạn nên chọn những đôi giày vừa chân và có đế bằng. Những bộ quần áo rộng rãi thoải mái giúp cho mọi bộ phận trên cơ thể bạn được "dễ thở". Nếu chúng được may bằng sợi bông, len, tơ lụa hay tơ nhân tạo thì là tuyệt vời nhất, chúng sẽ không làm hại da, không gây tổn hại sức khỏe. Tất nhiên, quyền chạy theo mốt hoàn toàn là của bạn nhưng trước hết hãy nghĩ đến sức khỏe. Với một cơ thể không khỏe mạnh thì chẳng có thứ thời trang nào có thể làm đẹp.

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]