Thư viện xanh: Ngôi nhà nhỏ vui nhộn cho các bệnh nhi

Các em nhỏ đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên những trang sách trong chương trình Thư viện xanh.

15.5902

Nhằm tạo một sân chơi bổ ích và vui nhộn cho các bệnh nhi, giúp các em phần nào quên đi đau đớn do bệnh tật gây ra, bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam và Thư viện Tổng hợp tổ chức chương trình Thư viện xanh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí nhộn nhịp với sự tham dự của đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2, Hội Xuất bản, Thư viện tổng hợp cùng hàng trăm em nhỏ, các bậc phụ huynh cùng các bạn đoàn viên thanh niên.

Chương trình này cũng cấp nhiều sách truyện tranh vui tươi, bổ ích cho các em nhỏ trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

"Thân thiện như chính ngôi nhà của bạn" chính là khẩu hiệu của chương trình này. Các bệnh nhi sẽ được đọc sách, nghe kể chuyện những câu chuyện cổ tích yêu thích.

Trong thời gian dài điều trị tại bệnh viện, việc tiếp cận sách truyện, trò chơi giúp các bé không bị quên đi kiến thức cũng như thói quen học tập hàng ngày.

Phần lớn sách truyện do Hội xuất bản và Thư viện Tổng hợp tài trợ. Sách được chia làm nhiều chủ đề đảm bảo phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau.

Bé Nguyễn Long Phi, 7 tuổi bị bệnh về não. Bé đau và hay khóc. Anh Phước Minh, bố của bé chia sẻ: "Hôm nay thấy hoạt động này liền dẫn bé ra chơi. Lâu rồi tôi mới thấy con tôi vui cười".

Các bệnh nhi sẽ có phòng đọc sách riêng sạch sẽ thoáng mát và an toàn. Chương trình cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện vui chơi ngoài trời cho các bé do đoàn thanh niên bệnh viện thực hiện.

Ngày hội nhỏ này cũng là dịp các bé nô đùa cùng các bạn cùng tuổi. Không khí vui nhộn lan tỏa trong ngày khai mạc.

Cũng trong ngày hội, các em tham hoạt động vui chơi, đố vui có thưởng, đối vui ngày Tết.

Nỗi đau bệnh tật của bé và nỗi buồn lo lắng của gia đình qua đi chỉ còn lại những nụ cười rạng rỡ.

Hi vọng trong thời gian thật gần, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra khắp các bệnh viện khác để đem lại một sân chơi thật vui tươi và ý nghĩa cho các bệnh nhi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]