Thuốc chữa bệnh huyết áp có thể ngăn ngừa khô mắt

Hiện nay trên thế giới có nhiều người mắc bệnh khô mắt, một loại bệnh do thiếu nước mắt gây ra, khá phổ biến ở người già. Bệnh khô mắt gây ra đau, ngứa ngáy và mỏi mắt. Mặc dù không gây mù lòa, nhưng bệnh làm cho người bệnh rất khó chịu.

15.6541
Trong nhiều năm qua, bệnh khô mắt ít được quan tâm. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây công bố trên Tạp chí Nhãn khoa nước Mỹ cho thấy một loại thuốc dùng để chữa bệnh huyết áp có tên ACE inhibitor có thể ngăn ngừa bệnh khô mắt. Bác sĩ Barbara Klein, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu của Đại học Wincosin (Mỹ), đã tiến hành khảo sát 2.500 người từ 48 đến 91 tuổi. Tất cả những người này đều không có triệu chứng khô mắt. Trong vòng 5 năm, một số người trong đó đã dùng thuốc ACE inhibitor để trị bệnh cao huyết áp và những người còn lại không dùng loại thuốc này. Kết quả là 321 người bị mắc bệnh khô mắt, tập trung chủ yếu ở người già, người bị đái tháo đường và những người dị ứng với lông thú vật hoặc phấn hoa. Chỉ 9% số người này có dùng thuốc ACE inhibitor trong khi đó có đến 14% không dùng thuốc ACE inhibitor mắc bệnh.

Theo các bác sĩ, có nhiều cách đơn giản để ngăn ngừa bệnh khô mắt, như thường xuyên nhắm, mở mắt; để cho mắt nghỉ ngơi bằng cách nhắm mắt lại, hoặc tránh để mắt tiếp xúc trực tiếp với gió, khói thuốc, luồng khí lạnh phát ra từ máy điều hòa nhiệt độ. Cũng có thể dùng thiết bị làm ẩm để tăng cường độ ẩm không khí trong nhà. Nếu không thể thực hiện được những điều này, cách tốt nhất là... nên đến bác sĩ.

V.Quang (Theo Science in the News)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]