Theo một kết quả
nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nhi khoa của Mỹ, những
trẻ nhỏ
tiếp xúc nhiều với các loại
thuốc trừ sâu được sử dụng cho các loại rau xanh và
hoa quả ở Mỹ có nhiều khả năng mắc chứng
rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).
Các nhà khoa học ở Mỹ và Canada đã nghiên cứu các dữ liệu của 1.139 trẻ nhỏ ở độ
tuổi từ 8-15 và
phát hiện rằng những trẻ nhỏ với dư lượng các
loại thuốc
trừ sâu cao hơn có nguy cơ mắc chứng rối loạn ADHD cao gấp hai lần so với những
đứa trẻ khác.
Hiện nay có khoảng 40 loại thuốc trừ sâu có chứa chất organophosphate đăng ký sử
dụng ở Mỹ với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), và có khoảng 33 triệu kg
thuốc trừ sâu được sử dụng trong các khu vực
dân cư và nông nghiệp.
Mặc dù việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu ở khu vực dân cư là bình thường,
nhưng Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ phát hiện thấy rằng việc các trẻ nhỏ và
trẻ sơ sinh có dư lượng các loại thuốc trừ sâu trong cơ thể là do đường tiếp xúc
qua các loại
rau quả.
Nghiên cứu đã trích dẫn một báo cáo năm 2008 cho biết hàm lượng các loại thuốc
trừ sâu được phát hiện ở nhiều loại rau quả.
Một mẫu sản phẩm được xét nghiệm đã phát hiện thấy 28% các loại quả blueberry
(việt quất) đông lạnh, 20% cây
cần tây, và 25% dây tây có chứa một loại
organophospate. Các loại khác của thuốc trừ sâu được tìm thấy ở 27% các loại đậu
xanh, 17% đào và 8% cây
bông cải xanh.
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Mỹ (CDC), có gần 4,5 triệu trẻ
em ở độ tuổi từ 5-17 được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ADHD.
Rối loạn tăng động giảm chú ý là một trong những rối loạn phát triển thường gặp
ở trẻ em, theo thống kê cứ 100 trẻ thì có từ 3 đến 5 trẻ mắc rối loạn này với
một số triệu chứng bắt đầu trước tuổi lên 7.
Đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm
khả năng chú ý. Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây
khó khăn trong quan hệ với mọi người./.