Thường xuyên bị đau tức ngực là bệnh gì?

Thương xuyên bị đau tức ngực có thể là biểu hiện của một số bệnh tật. Tham khảo thêm những thông tin hữu ích dưới đây

0

Chào Bác Sĩ, em là nữ, năm nay 24 tuổi. Thời gian gần đây em hay bị đau nhói bên ngực phải. Đau trên 1 điểm chứ không lan ra. Trước đây thì thỉnh thoảng mới bị như vậy, đau cũng ít và ngắn. Nhưng dạo gần đây thì cơn đau kéo dài, đau khó chịu hơn và thường xuyên hơn. Bác Sĩ cho em hỏi vậy em bị bệnh gì ạ?

Đau tức ngực thường xuyên có thể là dấu hiệu của bệnh tật

ThS. Nguyễn Kiên Cường - Y học Dự phòng - Viện Y học dự phòng Quân đội trả lời:

Em có đau ngực phải, thường đau tại một điểm chứ không lan. Trước đây cũng thỉnh thoảng bị, nhưng gần đây cơn đau kéo dài, và thường xuyên hơn. Em đau trên thành ngực hay đau sâu bên trong? Em có tiền sử bệnh tim mạch không?

Đau ngực phải thường hiếm khi do bệnh lý của tim mạch. Một số nguyên nhân gây đau ngực phải:

+ Đau nông: đau do viêm khớp sụ sườn (ấn vào sụn sườn vị trí tiếp giáp với xương ức gây đau), đau tăng khi thở mạnh, thở sâu.

+ Do đau thần kinh liên sườn

+ Do tổn thương cân cơ ở thành ngực

+ Bệnh ở phổi phế quản

+ Thiếu máu cơ tim (thường đau ngực trái, tuy nhiên không loại trừ có thể đau ngực phải)

+ Đau do sỏi túi mật, sỏi đường mật

+ Đau do viêm gan : một số ít trường hợp có biểu hiện đau ngực phải.

+ Một số nguyên nhân khác: nhồi máu phổi (đau ngực dữ dội), viêm tụy, tổn thương tụy..v.v.

Khuyên em đi khám Bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị.

Cháu năm nay 18 tuổi. Khi khám bệnh thì cháu được chẩn đoán là tim đập nhanh. Gần đây cháu hay bị đau tức ngực bên phải mà không khó thở, chỉ cảm giác như có gì đó đè nén, cơn đau thường kéo dài đến vài giờ đồng hồ hoặc ít hơn. Xin Bác sĩ cho biết đây là triệu chứng gì ạ? Cảm ơn Bác sĩ!

Cháu có tiền sử nhịp nhanh xoang, gần đây hay đau tức ngực bên phải, không khó thở, khi đau cháu có cảm giác đè nén, cơn đau kéo dài có thể đến vài giờ. Những mô tả của cháu chưa đủ chi tiết và chưa đủ cơ sở để bác sĩ có thể nói hiện cháu mắc bệnh gì.

Một số nguyên nhân của tình trạng đau ngực phải có thể gặp như tông thương màng phổi, khối u trong phổi, phình bóc tách động mạch phổi, trào ngược dạ dày, thực quản, bệnh viêm loét dạ dày, sỏi túi mật, rối loạn chức năng tuyến tụy,…

Tóm lại, không thể chủ quan được với một cơn đau ngực kéo dài, vì vậy cháu cần đi khám sớm nội tổng quát, làm các xét nghiêm như điện tim, chụp X-quang phổi,… để tìm nguyên nhân và điều trị.

Chúc cháu mạnh khỏe!

Em tên P, 12 tuổi, lâu lâu em cảm thấy tức ngực ở bên trái, có khi thở thấy mệt, đặc biệt là buổi tối, đi cầu thang hay làm việc gì nặng nhọc là thấy hơi mệt, huyết áp em đo gần đây là 100/60 nhưng khi bác sĩ nghe nhịp tim xong thì lại kêu em nuốt nước bọt, rồi sờ cổ. Không biết nhưng triệu chứng trên có phải em bị bệnh tim không ạ? Em cám ơn.

ThS. Lê Hữu Lợi - Chuyên khoa Nội - Khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trả lời:

Cảm giác tức ngực trái, thở mệt, đi cầu thang hoặc làm việc nặng thấy mệt là biểu hiện của suy tim. Bạn đã khám Bác sĩ và được khám vùng cổ đó là khám tuyến giáp. Thông thường tuyến giáp tăng hoạt động hoặc giảm hoạt động đều gây suy tim.

Tuy nhiên suy tim thường ít khi xảy ra ở người trẻ tuổi, bạn 12 tuổi do đó ít nghĩ đến bệnh tim mà phải khám kỹ để tìm các nguyên nhân gây tức ngực trái khác như bệnh lý đường hô hấp, bệnh lý thần kinh - cơ liên sườn… Bạn cần khám lại Bác sĩ để rõ thêm nguyên nhân gây đau ngực bạn nhé!

Tham khảo thuốc:

Paracetamol: là chất chuyển hóa có hoạt tính của phenacetin, là thuốc giảm đau - hạ sốt hữu hiệu có thể thay thế aspirin; tuy vậy, khác với aspirin, paracetamol không có hiệu quả điều trị viêm.

Trà Mi

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]