Tôi ho nhiều vào ban đêm thì có khả năng bị ung thư phổi không?

Tôi 27 tuổi, khoảng 3 tháng gần đây, tôi ho nhiều vào ban đêm, thỉnh thoảng có ra máu và thường hay bị đau ở vùng ngực.

15.599
Tôi đã đi khám, bác sĩ nghi ngờ tôi bị bệnh lao, cho thuốc uống gần 1 tháng nay nhưng vẫn không khá hơn. Mong bác sĩ cho hỏi, bệnh lao có khả năng bị ung thư phổi không? Tôi cần phải làm gì để xác định bệnh của mình và nên khám ở đâu để có kết quả tốt nhất. Cám ơn bác sĩ?
 
(thanhphuong)
>>

 

Trả lời:
 
Chào bạn,
 
Ho, ho ra máuđau ngực là triệu chứng chung của nhiều bệnh lý tại phổi. Ở những người trẻ tuổi như bạn nói riêng và ở nước ta nói chung, đó thường là nguyên nhân của lao phổi. Việc chẩn đoánđiều trị bệnh cần gặp thầy thuốc chuyên khoa lao, các phòng khám chuyên khoa lao quận, huyện hay BV Phạm Ngọc Thạch (nếu bạn ở gần) mới có hướng chẩn đoán đúng và điều trị tốt. Thời gian điều trị lao theo chương trình quốc gia là 8 tháng.
 
Người mắc bệnh lao nặng điều trị xong còn để lại nhiều vết sẹo xơ, vôi hóa  nhiều, có nguy cơ ung thư phát triển trên vết sẹo cũ nhưng tỉ lệ rất thấp. Người ta chỉ xếp bệnh lao phổi là yếu tố nguy cơ bị ung thư phổi chứ không phải là nguyên nhân gây ung thư phổi.

AloBacsi.vn(Theo Phụ nữ TPHCM)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]