Trẻ ra mồ hôi đầu, phải làm sao?

Cháu nhà tôi mới 14 tháng tuổi. Mùa này vào buổi đêm đi ngủ cháu rất hay bị ra mồ hôi đầu.

15.601
Tôi nghĩ là cháu nóng nên chỉ cho đắp chăn mỏng, đi tất mỏng. Nhưng cháu lại bị ho do lạnh. Vậy có phải cứ ra mồ hôi đầu là trẻ bị nóng không? Làm thế nào để cháu không ra mồ hôi đầu mà vẫn không bị lạnh?
Thị Thoa (Hưng Yên)
 
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trả lời: Khả năng điều nhiệt ở trẻ em kém hơn người lớn. Vì vậy, hơi nóng hay hơi lạnh chúng đều không chịu được. Đúng là trẻ em thoát nhiệt qua da đầu nên triệu chứng ra mồ hôi đầu tức là trẻ đang bị nóng.
 
Nói bạn nên làm gì để con không ra mồ hôi đầu, cũng không bị lạnh là rất khó. Lời khuyên chung là bạn cần giữ phòng ở nhiệt độ vừa phải, không khí trong phòng thông thoáng; trong phòng không để quá nhiều đồ đạc, không bí bách, đặc biệt, không mở cửa sổ để gió lùa.
 
Chăm trẻ nhỏ rất khó. Nhiều khi lúc trước chúng đang nóng, lúc sau (đến nửa đêm) chúng lại lạnh. Bạn cần theo dõi trẻ thường xuyên vào những ngày mà nhiệt độ trong ngày hay thay đổi để đảm bảo trẻ không nóng cũng không lạnh. Điều này sẽ giúp trẻ không bị ốm, ít nhất là tránh bị ra mồ hôi dẫn đến cảm lạnh.

AloBacsi.vn
 Theo Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]