Trẻ ‘tốt bụng’ dễ khỏe và thông minh hơn
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, ngay từ giai đoạn đầu đời, bé cần được chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện hệ tiêu hoá tốt, mà theo cách nói dân gian thì: “phải tốt bụng, mới dễ nuôi”. Phải “tốt bụng”, mới dễ nuôi?
15.5976
Tiêu hoá là vấn đề cần quan tâm đầu tiên trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ vì
trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa của trẻ còn rất non yếu và dễ mắc bệnh.
Tại Việt Nam, theo số liệu theo dõi của trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng - Viện
Dinh dưỡng, có trên 19.388 trẻ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa (nôn trớ, táo bón,
đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống…) chiếm 47,2% trẻ dưới 5 tuổi. Các triệu
chứng này sẽ khiến cơ bé không thể hấp thu tốt các dưỡng chất cần thiết cho sự
phát triển về thể chất cũng như trí não, dẫn đến nguy cơ còi cọc, suy dinh dưỡng,
suy giảm đề kháng và ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh trung ương.
Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng đã khuyến cáo, ngay từ giai đoạn đầu đời,
bé cần được chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện hệ tiêu hoá tốt. Nói như dân gian
thì: phải tốt bụng, mới dễ nuôi”.
|
Bé “tốt bụng” sẽ dễ nuôi
|
Giúp bé “vui bụng”
Khi hệ tiêu hóa khoẻ, cơ thể sẽ hấp thu đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết,
từ đó, giúp các hạch bạch huyết nằm dọc hệ tiêu hóa phát triển và đóng vai trò
bảo vệ cơ thể, từng bước hoàn thiện đến 80% hệ miễn dịch ở trẻ. Ở giai đoạn đầu
đời, hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ như của người lớn, các kháng
thể của mẹ từ khi còn trong bào thai và nguồn sữa mẹ bị mất dần đi và việc tăng
cường miễn dịch chủ động chính là cách để trẻ chống lại sự tấn công bởi các vi
trùng, vi rút gây bệnh.
Khoa học dinh dưỡng chuyên ngành cũng chỉ ra rằng, hệ tiêu hóa không khỏe sẽ làm
đảo lộn môi trường sinh học trong lòng ruột và gây nên những rối loạn về miễn
dịch, khiến trẻ dễ bị mắc bệnh về đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa, khó hấp thu
dưỡng chất cho cơ thể và trí não. Khi bụng vui, 100% năng lượng được sản sinh từ
hệ tiêu hoá sẽ giúp bé tăng cường miễn dịch, khoẻ mạnh và hệ tiêu hoá cũng đưa
năng lượng và các dưỡng chất quan trọng đi khắp cơ thể, giúp trẻ khoẻ mạnh và
phát triển tốt về thể chất và trí não.
|
Tiêu hoá khoẻ giúp bé hoàn thiện 80% hệ miễn dịch và đề kháng tốt hơn
|
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh: Hệ tiêu hoá khoẻ mạnh còn giúp cơ thể
sản sinh ra các sentoronin hay còn gọi là các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó,
gia tăng kết nối các xinap thần kinh tại não bộ, giúp trẻ hoàn thiện hệ thần
kinh trung ương, tăng khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin hiệu quả hơn.
“Hệ tiêu hoá của trẻ nhỏ, trong giai đoạn đầu đời thường non yếu, chưa có đủ
lượng men cần thiết, đường ruột chưa hoàn thiện nên không tiêu hóa được đường
lactose hoặc khó tiêu hóa đạm thường có trong sữa công thức khiến trẻ có thể gặp
một số triệu chứng tiêu hoá như đau bụng, nôn trớ, đầy hơi, táo bón… Chính
vì vậy, bên cạnh việc cho bé ăn đúng cách, giữ gìn vệ sinh và chọn lựa thực phẩm
an toàn, dễ tiêu hoá, mẹ cần học cách kiểm tra tình trạng tiêu hoá của con
thường xuyên”, TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Chi hội Tiêu hóa Gan Mật Nhi Việt
Nam chia sẻ.
Bác sỹ Tuấn cũng nhấn mạnh: "Cùng với việc chọn lựa các loại thực phẩm dễ tiêu
hoá, các bậc phụ huynh nên bổ sung vào các bữa ăn xen kẽ cho bé các loại dinh
dưỡng, thực phẩm bổ sung có hệ dưỡng chất tiên tiến Tummy Care, chứa 100% đạm
whey dễ tiêu hóa, hỗn hợp đường bột giảm lactose, hệ chất béo không chứa dầu cọ
và chất xơ GOS để giúp bé tiêu hoá tốt hơn, phân mềm và xốp hơn, giảm áp lực cho
ruột, từng bước hoàn thiện hệ tiêu hóa ngay từ giai đoạn đầu đời." |
Hoàng Trang
0--1