Tỷ phú và những ý tưởng điên rồ

Chiếc đồng hồ 10 ngàn năm, bộ não toàn cầu và tàu siêu tốc hyperlood... được coi là những ý tưởng lập dị của các tỉ phú trên thế giới.

15.5678

1. Richard Branson, người sáng lập hãng hàng không Virgin Galactic

Richard Branson là người thành lập tập đoàn Virgin và hãng Virgin Galactic (cùng với các công ty Virgin Records, Virgin Atlantic). Ông được biết đến là con người đầy tinh thần phiêu lưu và có lẽ minh chứng rõ nét nhất của tinh thần này chính là tập đoàn Virgin Galactic. Hãng hàng không được thành lập với ý tưởng chiếm lĩnh thị trường du lịch vũ trụ.

Virgin Galactic được kỳ vọng trở thành hãng đầu tiên cung cấp dịch vụ các chuyến bay vào quỹ đạo cho khách du lịch. Tất nhiên, để có cơ hội được lên những chuyến bay này, du khách sẽ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ, dự tính giá vé của chuyến bay đầu tiên là 250.000 USD.

2. Jeff Bezos và chiếc đồng hồ 10 ngàn năm

Jeff Bezos trở nên giàu có từ khi thành lập trang Amazon.com. Hiện nay, tỷ phú tài năng này đang có ý định làm một chiếc đồng hồ hoàn hảo nhất trên thế giới, nó được thiết kế để biểu thị thời gian chính xác trong suốt 10 ngàn năm.

Chiếc đồng hồ có tên Long Now được xây dựng trên mảnh đất gần nhà Bezos ở Texas. Ngoài chức năng gìn giữ thời gian, chiếc đồng hồ sẽ thay đổi tư duy của con người về thời gian. Theo trang web Long Now Foundation, ý tưởng táo bạo và có đôi chút điên rồ này giúp con người biết trân trọng và sử dụng thời gian hợp lý hơn.

3. Elon Musk với ý tưởng tàu siêu tốc Hyperloop

Elon Musk là một người nổi tiếng với việc đầu tư không chút e dè cho những ý tưởng lớn của mình. Ông đã đánh cược lượng tài sản lớn của mình cho SpaceX, một công ty vận tải trong không gian, cũng như công ty xe điện Tesla Mortors.

Ý tưởng mới nhất của Elon Musk dường như chỉ có thể thực hiện trong phim khoa học viễn tưởng, đó là tạo nên tàu siêu tốc Hyperloop. Ông gọi nó là “loại phương tiện vận tải thứ 5” của thế giới tương lai (sau máy bay, tàu hỏa, ô tô và du thuyền). Hyperloop sẽ đi trong không khí với một tốc độ đáng kinh ngạc, dự án mô hình đầu tiên sẽ đạt tốc độ khoảng hơn 12 nghìn km/h.

Nếu ý tưởng này trở thành hiện thực, hyperloop chắc chắn sẽ mang lại một cuộc cách mạng hóa cho ngành du lịch.

4. Peter Thiel và ý tưởng thành phố nổi

Nhiều tỷ phú trên thế giới muốn trốn thuế bằng cách sống ẩn cư ở các quốc đảo xa đất liền, chẳng hạn như Caribbe. Peter Thiel, người sáng lập PayPal là một trong số đó. Ông muốn xây dựng thành phố nổi khổng lồ trên các đại dương của thế giới, được gọi là “Seasteading”. Đây sẽ là thành phố độc lập,tự do, tránh khỏi sự ràng buộc luật pháp của các quốc gia trên đất liền.

Ý tưởng này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng Peter Thiel đã lên kế hoạch cho bước đầu tiên, và nó có thể trở thành hiện thực trong vòng 5 năm tới.

5. Yuri Milner với bộ nãõo toàn cầu

Yuri Milner trở thành tỷ phú giàu có nhờ việc đầu tư mạnh mẽ vào các công ty Internet như Facebook, Zynga, Groupon. Đây là những đầu tư sáng suốt đã mang lại cho Milner lợi nhuận khổng lồ, nhưng thực lực tài chính này chỉ là bước đệm cho một ý tưởng lớn khác – phát triển “bộ não toàn cầu”. Ông tin rằng bộ não này sẽ là điểm lưu trữ, hội tụ và kết nối của tất cả tri thức mà con người đã có từ trước tới nay nhờ Internet.

6. Nicolas Berggruen, tỷ phú không nhà giàu nhất thế giới

Trong giới những người giàu có, Nicolas Berggruen có thể được coi là ngoại lệ bởi tính khiêm tốn. Người sáng lập Berggruen Holdings không sở hữu bất cứ một ngôi nhà nào và thường được gọi là “tỷ phú vô gia cư”. Ông nói rằng tài sản chỉ là những thứ tạm thời và có thể cho vừa vào một chiếc túi giấy. Ông mong muốn tác động đến thế giới bằng việc tạo nên những thay đổi về chính trị hơn là tích lũy tài sản.

Thân Thương

Clip xem thêm: Tỷ phú rao bán nhà tặng kèm siêu xe Rolls-Royce

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]