Ung thư tiền liệt tuyến người già

Bố tôi 85 tuổi, phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn năm 2002, điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng thuốc uống hơn mười năm nay.

0

Tháng trước thử máu chỉ số PSA lên 60,72ng/ml, bác sĩ nói phải đi hoá trị. Xin hỏi thông thường bố tôi phải truyền thuốc bao nhiêu lần và liệu người già có chịu được không. Hiện bố tôi ăn ngủ bình thường và chỉ bị tiểu nhiều lần trong đêm. (P.T.N,TPHCM).

Chào bạn,

Điều trị ung thư tiền liệt tuyến chủ yếu ban đầu bằng nội tiết tố hơn là hoá trị. Ông thử máu chỉ số PSA lên 60,72ng/ml và chỉ có triệu chứng tiểu đêm nhiều lần.

Làm việc hàng ngày, chúng tôi cũng thường gặp trường hợp như vậy và cho làm thêm một số xét nghiệm. Đa số bệnh nhân đó là bị ung thư tiền liệt tuyến đề kháng sau cắt tinh hoàn.

Hiện tại có nhiều cách điều trị nhưng tuỳ thuộc cá thể bệnh nhân. Do đó, bạn nên đưa ông đến khám chuyên khoa để được tư vấn cụ thể.

Theo BS.CK I Trần Vĩnh Thọ - Thế giới tiếp thị

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]