Theo nguồn tin từ Trung tâm Ung thư Quốc gia
Nhật Bản, một
nhóm các nhà
nghiên cứu của Bộ Y tế nước này đã theo dõi thói quen ăn uống của
49.920 người ở lứa tuổi từ 40 - 69 trong vòng 4 năm (từ 1990 - 1993), cũng như
tình trạng sức khỏe của những người này cho đến tận năm 2004.
Trong thời gian nghiên cứu, có 404 người được chuẩn đoán mắc
chứng bệnh ung thư tuyến tiền liệt, trong đó 114 người đã ở tình trạng nguy
cấp, 271 người xác định được rõ ràng khu vực bệnh lưu trú và 19 người chưa xác
định được rõ mức độ phát triển của căn bệnh.
Một phân tích đã chỉ ra rằng, đối với những bệnh nhân ở giai
đoạn phát triển cấp, nếu họ uống ít nhất 5 chén trà xanh mỗi ngày thì khả năng
phát triển của bệnh chậm hơn 50% so với những người uống dưới một chén mỗi
ngày.
Nghiên cứu cũng cho thấy, "trà xanh không những không
gây ra các tác dụng phụ mà còn làm ức chế sự phát triển của căn bệnh ung thư
tuyến tiền liệt".
Các nhà khoa học đã tìm ra được trong trà xanh thành phần
mang tên gọi catechine, có tác dụng làm giảm nguy cơ phát triển bệnh vì có khả
năng làm giảm nồng độ textoxteron, một loại hormon nam - vốn được coi như thủ
phạm gây căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Và cũng theo giả thuyết này, đây là lý do vì sao căn bệnh
ung thư này phát triển ít hơn rất nhiều ở các nước châu Á, nơi mà trà xanh được
coi là thứ nước uống thường xuyên hàng ngày.
AloBacsi.vn
Theo Lâm Lâm
Vtc