Cháu Nguyễn Trung Thành năm nay 11 tuổi. Ở tuổi này, bạn bè đã học xong lớp 5 nhưng với Thành, việc học phải gác lại một bên cho những ngày tháng rất dài điều trị bệnh. Nằm viện, Thành vừa nhớ bạn bè, nhớ lớp. Cầm trên tay quyển sách Toán học, Thành hồn nhiên vô tư kể chuyện về bạn bè, về thầy cô với ước mong sớm được đi học và không phải quay lại viện. Là con một trong gia đình, Thành là hạnh phúc lớn nhất đối với vợ chồng chị Hạnh. Thế nhưng, hạnh phúc lại chẳng trọn vẹn khi những đợt cháu bị sốt ngày một dày hơn, những mảng hạch nổi dần rồi kín hai bên má, vùng nách.

Không có tiền, gia đình chỉ có thể đưa con ra trạm xá xin thuốc chữa bệnh. Nhưng qua một năm, khi bệnh tình chẳng thuyên giảm mà sức khoẻ Thành ngày một yếu đi, những lần sốt cao nhiều hơn, hai vợ chồng chị Hạnh lúc ấy mới gom góp được một khoản tiền đưa con ra bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên khám bệnh. Nằm viện điều trị 2 tháng, nhưng con vẫn chẳng đỡ hơn, ngày một gầy yếu và không ăn được, gia đình mới lo lắng, tiếp tục vay tiền đưa con đến bệnh viện Nhi T.Ư. 

Sau khi xét nghiệm và khám bệnh, vợ chồng chị Hạnh nhận được kết quả con bị ung thư hạch. Vội vàng đi vay mượn anh em, họ hàng, nơi nào quen anh chị đều hỏi vay hết. "Kinh tế gia đình tôi chỉ trông vào 2 sào ruộng khoán và 1 sào trồng chè, may mỗi tháng hái được 1 lứa, mỗi lứa được 300.000 đồng vì chè bị sâu và rẻ quá. Số tiền trên đủ mua muối và vài bìa đậu ăn qua bữa. Những năm trước, chồng tôi còn đi làm thuê được cũng đỡ hơn, nhưng sau vụ tai nạn giao thông cách đây 2 năm, chồng tôi chỉ loanh quanh ở nhà, không làm được việc nặng".

"Làm không đủ ăn, cũng có lúc muốn nuôi thêm con trâu, con lợn nhưng không đủ khả năng, đến lúc khó khăn thế này cũng chẳng có gì để bán mà tiền nợ thì ngày một nhiều hơn. Mà bác sĩ nói Thành còn phải điều trị dài dài” – anh Kiên ngậm ngùi chia sẻ.

Bạn đọc có thể tiếp sức cho gia đình cháu Nguyễn Trung Thành được điều trị bệnh qua việc bảo trợ cho cháu theo chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” bằng cách: Hỗ trợ 300.000 đến 1.000.000 đồng/tháng giúp cháu điều trị đến khi khỏi bệnh; hoặc trong thời gian từ 1-3 năm; hoặc hỗ trợ kinh phí một lần thông qua Quỹ Tấm lòng vàng. Chi tiết về chương trình liên hệ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động:  51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232748/0983.971.279; email: [email protected].

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Hoàng Thị Hạnh: Xóm Lược 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 0165.447.4634.