Cha trầm cảm, con dễ bị rối loạn hành vi

Nghiên cứu mới cho thấy trẻ có bố bị trầm cảm có nguy cơ bị các vấn đề về tình cảm và hành vi cao hơn so với trẻ bình thường.

15.5967

Qua nghiên cứu hơn 2.600 gia đình, các chuyên gia thuộc Trung tâm Hành động Gia đình, Đại học Newcastle (Anh), nhận thấy trẻ có cha bị trầm cảm khi chào đờinguy cơ bị các vấn đề về hành vi tăng cao khi trẻ được 4 hay 5 tuổi.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Richard Fletcher, cho biết các chuyên gia phát hiện ra rằng trầm cảm sau khi sinh của người mẹngười cha thường xảy ra cùng lúc, và điều này tạo ra một “hoàn cảnh tồi tệ nhất” cho con của họ.

Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng 1,3% những người cha có các triệu chứng trầm cảm khi con họ được sinh ra, so với 2,6% ở người mẹ.

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy những người cha bị trầm cảm thường ít chơi đùa với con của mình hơn, và áp dụng kỷ luật “sắt” lên đứa trẻ nhiều hơn.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san The Medical Journal of Australia.

Theo Quyên Quân -Thanh niên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]