Mẹ siêu mẫu từ chối tái tạo ngực hậu phẫu ung thư

(Kiến Thức) - Với cô con gái là siêu mẫu người Anh, ai cũng nghĩ rằng bà Valerie Campbell sẽ hướng tới việc có một thân thể hoàn hảo như trong ngành người mẫu.

15.5771
Siêu mẫu Naomi Campbell (trái) và mẹ cô – bà Valerie.
Tuy nhiên, khi được chẩn đoán bị ung thư vú và trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngực phải, bà Valerie , 61 tuổi, vẫn quyết định không tái tạo vú. Bà Valerie là mẹ của siêu mẫu Naomi Campbell.
"Sau những gì tôi đã trải qua, ngoại hình của tôi không quan trọng", bà Valerie cho biết. "Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm giữa sự sống và cái chết, bạn đặt hy vọng được sống lên trên tất cả. Cho dù tôi có bị mất một cánh tay, một bên mắt hoặc bên ngực thì việc được sống trên cuộc đời này vẫn là điều quan trọng hơn cả".
"Tôi không quan tâm đến việc phẫu thuật tái tạo ngực bởi nó không cần thiết với tôi. Điều quan trọng hơn cả với tôi là việc tiếp tục được xuất hiện trên cuộc đời này”, bà Valerrie chia sẻ.
Siêu mẫu Anh Naomi Campbell (43 tuổi) là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất thế giới.

Tám năm sau khi chẩn đoán, bà Valerie vẫn không hề hối tiếc bởi quyết định không tái tạo ngực mặc dù bạn bè và gia đình vẫn còn khá ngạc nhiên bởi điều đó. "Ngay cả bây giờ, Naomi phàn nàn với tôi rằng: "Mẹ ơi, tại sao mẹ không tái tại ngực?". Tuy nhiên, tôi không bận tâm việc ngực tôi như thế nào”, bà Valerie chia sẻ.
Bà Valerie không phải là người phụ nữ duy nhất quyết định không phẫu thuật tái tạo sau khi cắt bỏ vú. Khoảng 17.000 phụ nữ mỗi năm phẫu thuật cắt bỏ vú , nhưng chỉ 1/4 trong số đó thực hiện phẫu thuật tái tạo, theo số liệu của Anh.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]