Ông Eric Moger năm 2004
Cách đây 4 năm, các bác sĩ đã phát hiện có 1 khối
u bằng quả bóng tennis đang nhanh chóng gia tăng kích thước ở dưới da mặt ông Eric và xét nghiệm
sau đó cho thấy đây là u ác tính.
Trong quá trình
phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ
khối ung thư này, ông Moger đã phải chấp nhận mất gần như toàn bộ phía bên trái của
khuôn mặt, bao
gồm cả mắt, xương gò má, gần như toàn bộ hàm… khiến gương mặt của ông xuất hiện 1 lỗ hổng khổng
lồ.
Ông Eric Moger sau phẫu thuật cắt bỏ khối u
Và
sau nhiều năm, giờ ông Eric đã có thể hoàn toàn tự tin khi các sĩ phẫu thuật Bệnh viện Đại học
London sử dụng công nghệ in 3 chiều, tạo ra 1 nửa khuôn mặt bằng nhựa dẻo cho người đàn ông 60 tuổi
này. Và cuộc tái tạo 1 nửa gương mặt này được xem là lần đầu tiên thực hiện tại Anh.
Bằng
cách chụp lại những gì còn lại ở phía bên trái của mặt và dùng máy tính để tái tạo lại gương mặt
thật nhất có thể, các bác sĩ đã có thể sử dụng công nghệ in mới này để tạo ra lớp mặt nạ nhựa chính
xác nhất.
Và
không chỉ vậy, việc tái tạo gương mặt còn cho phép
bệnh nhân có thể uống nước bằng cốc thay vì dùng
ống xông.
Ông Eric Moger hiện tại
"Tôi rất ngạc nhiên về vẻ ngoài của 1 phần gương
mặt mình. Cứ như thể tôi đang cầm chính 1 thân thể mình trong lòng bàn tay vậy. Và khi tôi áp nó
lên mặt, tôi không thể tưởng tượng rằng nó lại tốt đến thế", ông Moger, nói.
Công nghệ 3D được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực y tế trong những năm gần đây và được áp
dụng cho những trường hợp không thể cấy ghép các bộ phận hiến tặng.
BS
phẫu thuật Nicholas Kalavresos cho biết, phần mặt nhựa này được gắn vào mặt bệnh nhân bởi các thanh
titan, thay thế cho xương đã mất. Các thanh này có chiều dài khoảng 5cm, được cấy vào phần xương
còn lại trên mặt nhằm để gá phần mặt mới được chắc chắn bằng ốc vít và giúp tháo lắp dễ dàng khi
cần thiết.
AloBacsi.vn
Theo Dân trí
Theo Thetelegraph